Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga đã diễn ra tốt đẹp hôm 4/12 trên khắp 9 múi giờ của nước này với đông đảo các cử tri tham gia tích cực. Dưới đây là những con số đặc biệt phản ánh sự kiện này:

TIN BÀI KHÁC:


Các hoạt động kiểm phiếu sau bầu cử đang diễn ra ở Nga. (Ảnh: BBC)

7: Số đảng tham gia, giảm 4 đảng so với cuộc bầu cử năm 2007.

Tổng cộng có 7 đảng được phép giới thiệu ứng viên cho kỳ bầu cử Duma quốc gia Nga lần này. Bảy đảng này gồm: Đảng Nước Nga Thống nhất; Đảng Cộng sản, Đảng Nước Nga Công bằng; Đảng Dân chủ Tự do; Đảng Yabloko; Đảng Sự nghiệp Chân chính; Đảng Những người yêu nước Nga.

Sau khi kiểm 75% số phiếu hôm nay, Ủy ban Bầu cử Nga thông báo Đảng Nước Nga Thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin đang dẫn đầu với 50% phiếu, giảm so với mức 64% so với cuộc bầu cử năm 2007. Đảng Cộng sản Nga đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 19,3%. Đảng Nước Nga công bằng và đảng Tự do Dân chủ lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

3.000: Số ứng viên đăng ký tranh cử trong danh sách liên bang nhằm đạt được vị trí trong Quốc hội mới gồm 450 ghế.

55%: Tỷ lệ cử tri trong tổng số 110 triệu người đủ tư cách đi bỏ phiếu tham gia cuộc bầu cử. Sự kiện này bắt đầu tại bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông lúc 0h00 ngày 4/12 (20h00 GMT ngày 3/12) và kết thúc lúc 17h00 GMT cùng ngày tại khu vực Kaliningrad.

Tổng cộng có 94.487 trạm bỏ phiếu trên khắp nước Nga và 369 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài để các công dân Nga thực hiện nghĩa vụ của mình.

320.000: Số cảnh sát được huy động cùng với 11.500 nhân viên phục vụ để bảo đảm an ninh bầu cử. Trung tâm chỉ huy Bộ Nội vụ Nga làm việc cả ngày đêm để tiếp nhận báo cáo tất cả những hành vi vi phạm.

5.300: Số khiếu nại mà các đảng đối lập đưa ra về hành vi giạn lận trong quá trình bỏ phiếu - chẳng hạn như trả tiền cho cử tri để đổi lấy sự ủng hộ, nhét phiếu có kết quả sẵn vào các hòm phiếu....

100: Có tới hơn 100 người đã bị cảnh sát Moscow bắt giữ trong cuộc tuần hành biểu tình ở trung tâm thành phố hôm 4/12.

4/3: Ngày Thượng viện Nga ấn định là ngày bầu cử tổng thống, sự kiện được cho là nhiều khả năng sẽ đưa Thủ tướng Putin trở lại chức vụ cao nhất đất nước. 

Thanh Hảo (Tổng hợp)