Ít nhất 123 người bị thương khi một trận động đất 6,2 độ Richter tấn công khu vực Ica ở miền nam Peru hôm 30/1, Viện Dân phòng quốc gia nước này (Indeci) cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Hầu hết các nạn nhân bị thương nhẹ và đã sớm được xuất viện.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, động đất xảy ra ở độ sâu 39 km.

Indeci xác nhận, hầu hết các nạn nhân chỉ bị thâm tím nhẹ và đã sớm được xuất viện. Theo cơ quan này, khoảng 50 ngôi nhà bị phá hủy trong trận thiên tai.

Các dịch vụ về liên lạc, điện và năng lượng bị gián đoạn trong động đất đã trở lại hoạt động bình thường sau đó.

Sau đó, khu vực Ica lại trải qua một cơn dư chấn mạnh 4,2 độ Richter.

Động đất 6,2 độ Richter đến thời điểm này là mạnh nhất ở đất nước Nam Mỹ này kể từ đầu năm nay, theo Viện Địa vật lý Peru (IGP). Khu vực bờ biển nước này nằm ngay trước Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi hứng chịu 85% hoạt động địa chấn thế giới.

Năm 2007, Ica bị tàn phá bởi một trận động đất 8 độ Richter.

 Thanh Hảo (Theo THX, VOA)