Cảnh sát Hàn Quốc hôm nay (21/2) cho biết, đã bắt giữ 3 người về việc loan tin đồn bậy rằng có sự cố hạt nhân xảy ra ở Triều Tiên nhằm đầu cơ làm biến động thị trường chứng khoán.



Ba nhân vật trên, gồm một sinh viên 19 tuổi, bị buộc tội loan tin thiếu căn cứ hôm 6/1 rằng một lò phản ứng ở Triều Tiên phát nổ, gây rò rỉ phóng xạ ở mức độ nguy hiểm.

Những đối tượng trên bị buộc tội phát tán tin đồn tới các nhà phân tích thị trường và môi giới thông qua dịch vụ tin nhắn trên mạng, khiến giá cổ phiếu có lúc giảm hơn 2%.

Những tin đồn trên cũng ảnh hưởng tới giá đồng won của Hàn Quốc, khiến đồng won có lúc giảm 0,88% so với đồng đôla Mỹ. Các nhà điều hành tài chính đã yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc này.

Trung tâm phản ứng khủng bố mạng cho biết, ba nhân vật trên đã bỏ túi 29 triệu won (25.777 USD) lợi nhuận bằng cách đầu cơ cổ phiếu thông qua tin đồn hạt nhân. Ngoài ra, nhóm này còn bỏ túi 32 triệu won lợi nhuận khi loan tin đồn về việc phát triển một loại vắc xin mới vào đầu tháng 2 vừa qua.

  • Hoài Linh (Theo Asia1)