Cảnh sát Brazil đang ra sức truy lùng một nhóm tội phạm, chủ yếu là những cô gái tóc vàng xinh đẹp, có liên quan tới hàng loạt các vụ cướp giật và bắt cóc ở Sao Paulo.

TIN BÀI KHÁC:


Chân dung những kẻ tình nghi.

Mục tiêu của nhóm tội phạm này là những phụ nữ giàu có tại các trung tâm thương mại, cảnh sát chống bắt cóc tại Sao Paulo cho biết.

Chúng thường bám theo xe của các "con mồi" tới những nơi vắng vẻ, sau đó cướp thẻ tín dụng và giam lỏng nạn nhân trong vòng vài giờ đồng hồ.

Cảnh sát cho biết "băng đảng tóc vàng" bao gồm những cô gái thuộc tầng lớp trung lưu, có học và xinh đẹp.

"Một hoặc hai trong số họ có thể nói được tiếng nước ngoài và một vài người trong số đó từng đi du học. Họ là những cô gái xinh đẹp, ăn mặc và trang điểm kỹ càng."-Trưởng phòng cảnh sát dân sự chống bắt cóc Sao Paulo, ông Joaquim Dias Alves nói.

Băng nhóm này thường nhằm vào những phụ nữ ăn vận giống chúng vì thế chúng có thể giả dạng nạn nhân trong khi sử dụng thẻ tín dụng của họ để mua những món đồ xa xỉ mà không bị phát hiện.

Băng nhóm này được cho là đã hoạt trong vòng ba năm và đã cướp của ít nhất 50 người.

Hiện cảnh sát đang bắt tay vào điều tra với ba nghi phạm đã bị bắt, trong đó có một người là nam giới.

Thu Trà (Theo BBC)