Để tránh việc các quốc gia khác nghi ngờ kế hoạch đưa vệ tinh nhân tạo vào không gian, Triều Tiên đã mời các nhà báo quốc tế đến tham quan.


Các nhà báo quốc tế được đưa đến phòng điều hành phóng tên lửa đưa vệ tinh Unha-3 vào không gian, cách trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng nửa giờ đi xe ôtô.

Triều Tiên cho biết, việc phóng tên lửa sẽ diễn ra trong tuần này.

Hiện nay, tên lửa của Triều Tiên đã được nạp nhiên liệu. Theo thông tin từ các báo của Nhật Bản và Hàn Quốc, vệ tinh này đã có thể phóng bất kỳ lúc nào.

Thông qua một phiên dịch viên, người phụ trách của trung tâm này đã nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi hiểu rằng một khi chúng tôi tiến hành vụ phóng vệ tinh này, các quốc gia khác sẽ cho rằng chúng tôi phóng tên lửa đạn đạo. Chúng tôi đã mời các chuyên gia và nhà báo quốc tế đến khu vực này để cho mọi người thấy rằng đây chỉ là một vụ phóng vệ tinh.

Do vậy, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tính minh bạch cho chương trình phóng vệ tinh này".

Dưới đây là một số hình ảnh trong phòng điều hành phóng tên lửa đưa vệ tinh nhân tạo lên không gian.

Paek Chang Ho - giám đốc trung tâm điều hành trả lời phỏng vấn của báo chí

Ông Paek Chang Ho
Phóng viên báo chí nước ngoài tại trung tâm phóng tên lửa.

  • Lê Thu (theo BBC/Kyodo News)