Một trận động đất mạnh vừa tấn công phía bắc Italia sáng nay (20/5 giờ địa phương), làm ít nhất 5 người thiệt mạng, giới chức nước này cho hay.



Hai người đã thiệt mạng tại một nhà máy làm đồ gốm ở Sant'Agostino di Ferrara và một người chết khi nhà xưởng bị sập ở Ponte Rodoni di Bondeno sập, phát ngôn viên cơ quan bảo vệ công dân Italia là Elisabetta Maffani cho biết.

Ngoài ra, một phụ nữ ở Bologna thiệt mạng vì đau tim khi đi sơ tán, Maffani cho hay.

Hiện chưa rõ, người thứ năm thiệt mạng vì động đất như thế nào.

Ít nhất 50 người bị thương. Các công nhân đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở Sant'Agostino.

Trận động đất 6 độ xảy ra sau 4h sáng, nằm cách Camposanto, phía tây bắc của Bologna 4km, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay.

Tại Sant'Agostino, động đất làm rụng một cái chuông nhà thờ.

Nhà chức trách Italia hiện vẫn đang đánh giá thiệt hại trong khu vực, văn phòng bảo vệ công dân cho hay. Cơ quan này cho biết, có thêm nhiều người bị thương khi các nhân viên cứu hộ tìm đường tới các ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi non.

Tháng 1 vừa qua, khu vực trên cũng bị chấn động vì cơn địa chấn 5,3 độ.

Năm 2009, một trận động đất 6,3 độ xảy ra gần thành phố L'Aquila ở miền trung Italia làm hơn 300 người chết và gây phá hủy trên diện rộng.

  • Hoài Linh (Theo CNN, AP)