Một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống ngôi làng ven biển phía nam Hàn Quốc vào hôm qua (29/6), các quan chức cứu hộ cho hay.

TIN BÀI KHÁC:


Chiếc trực thăng chở binh lính và quân nhu của Hải quân Mỹ đã bị thiêu rụi. (Ảnh: Yonhap)

Chiếc trực thăng MH-53 của Hải quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng tại Pohang, cách thủ đô Seoul 374km về phía đông nam vào lúc 12h30 (giờ địa phương) trong lúc đang thực hiện huấn luyện bay, theo văn phòng phía nam của Sở cứu hỏa Pohang.

Sau khi đâm xuống mặt đất, một ngọn lửa từ cánh quạt đã bùng lên và thiêu rụi chiếc trực thăng trước khi bị đội cứu hỏa được cử tới hiện trường dập tắt.

Toàn bộ 12 binh sĩ Mỹ có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng sơ tán và không có ai bị thương cũng như không có thiệt hại nào thêm.

"Ngọn lửa bùng lên từ cánh quạt và nhanh tới thùng chứa nhiên liệu cũng như toàn bộ phần khung," một quan chức của văn phòng cứu hỏa nói.

Nguyên nhân của việc hạ cánh ngoài ý muốn vẫn chưa được xác định. Được biết, chiếc máy bay trực thăng đang vận chuyển binh lính và quân nhu cho một đơn vị Hải quân.

Hiện cảnh sát và quân đội Mỹ tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Sầm Hoa (Theo Yonhap)