Ít nhất 32 người đã thiệt mạng khi một ngọn lửa bùng lên trong lúc hàng ngàn hành khách trên chuyến tàu cao tốc tới thành phố Chennai, phía đông Ấn Độ đang say giấc.

TIN BÀI KHÁC:

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng nay (30/7) gần thị trấn Nellore tại bang Andhra Pradesh.

"32 (thi thể) đã được kéo ra khỏi toa tàu,"Madhusudan Sarma, một quan chức tại Nellore cho biết. Ngoài ra, vẫn còn nhiều thi thể mắc kẹt bên trong.

26 người khác đã được đưa tới bệnh viện, ông cho biết thêm.

Các nhân viên cứu hộ đứng bên ngoài toa tàu đã bị cháy sém. (Ảnh: Thehindu)

Một toa tàu đã bị phá hủy hoàn toàn và các nhân viên cứu hộ đã phải vật lộn với nhiệt độ khắc nghiệt bên trong những toa xe chủ yếu bằng kim loại. Máy cắt bằng khí gas đã được sử dụng để mở đường cho các hoạt động cấp cứu.

Hình ảnh vụ tai nạn cho thấy những làn khói đen dày đặc vẫn bao vây các toa xe khi bình mình lên.

Hàng chục nhân viên cứu hộ, người sống sót và đám đông đã xúm lại khi những thi thể cháy sém của các nạn nhân được khiêng ra khỏi đống đổ nát và đặt dọc đường ray.

Người nhà các nạn nhân than khóc và gào thét, trong khi những người sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng đang ngồi lặng lẽ bên cạnh người thân.

Danh sách các nạn nhân thiệt mạng được ghi tạm lên một tấm bảng đen. (Ảnh: Thehindu)

Thị trưởng Nellore, ông B. Sreedhar cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chập điện gần nhà vệ sinh đã gây ra vụ hỏa hoạn.

"Chúng tôi ước tính tổng số người chết lên tới 30-35 người," truyền hình NDTV trích lời ông Sreedhar.

Khoảng 26 hành khách đã chạy thoát ra khỏi toa S11, được cho là chứa khoảng 70 hành khách trước khi tai nạn xảy ra.

"Ngọn lửa lan rất nhanh và chặn ở cửa tại cuối toa tàu, vì thế chỉ còn một lối ra duy nhất," Sreedhar nói.

Đoàn tàu tốc hành Tamil Nadu vẫn chạy với vận tốc 110km/h khi đi qua nhà ga Nellore, nơi các nhân viên đường sắt thông báo về ngọn lửa và báo cho các nhà chức trách.

Một số hình ảnh về vụ hỏa hoạn được đăng trên truyền hình Ấn Độ. (Ảnh: Thehindu)

Mạng lưới đường sắt dễ gặp tai nạn tại Ấn Độ vẫn là phương tiện di chuyển đường dài chủ yếu tại quốc gia này, mặc dù gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng hàng không tư nhân.

Chỉ riêng trong tháng Năm vừa qua đã xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc, bao gồm một vụ va chạm khiến 25 người thiệt mạng gần thành phố Bangalore, 4 hành khách cũng tử vong sau khi một đoàn tàu bị trật bánh ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ.

Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia cho biết tổng cộng có 25.705 người thiệt mạng vì tai nạn đường sắt vào năm 2009, bao gồm cả những người đi bộ bị tàu hỏa đâm và những người khác tử vong khi đi qua đường ngang không có rào chắn.

Vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ là vào năm 1981 khi một chiếc tàu hỏa đâm xuống một con sông ở bang Bihar, khiến khoảng 800 người thiệt mạng.

Sầm Hoa (Theo CNA)