Iran đã tăng gấp đôi số máy ly tâm làm giàu uranium hiện có tại một hầm ngầm, một báo cáo của LHQ ngày 30/8 cho biết. Điều này cho thấy Tehran tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân bất chấp sức ép của phương Tây và đe dọa tấn công của Israel.



Trong khi các chính trị gia Israel tăng cường thảo luận về việc không kích những địa điểm hạt nhân của Iran trong các tháng qua, nước cộng hòa Hồi giáo này đã đẩy mạnh năng lực làm giàu uranium tại căn cứ Fordow, vốn nằm sâu dưới đất và chống được bất cứ một cuộc tấn công nào.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo hàng quý về Iran rằng, các tòa nhà đã bị phá hủy, đất đai đã được dọn sạch tại địa điểm quân sự mà IAEA muốn tới thanh tra. Việc này bị các nhà ngoại giao phương Tây coi là nỗ lực đầy quyết tâm của Tehran trong việc xóa bằng chứng liên quan tới các vụ thử dính tới hạt nhân trái phép của nước này.

Cơ quan giám sát đóng tại Vienna nhận xét, "các hoạt động toàn diện" ở khu liên hợp Parchin sẽ gây trở ngại đáng kể cho việc điều tra ở đây nếu và khi các thanh tra được phép tiếp cận.

Tòa nhà, nơi IAEA tin rằng là nơi có một căn phòng thép dùng cho các vụ thử chất nổ, hiện đã bị che phủ trong nỗ lực che giấu camera từ trên vệ tinh.

Trong một nỗ lực khác cản trở cuộc điều tra của IAEA, các cuộc gặp cấp cao với Iran trong năm nay nhằm làm dịu lo ngại về các hoạt động nghiên cứu hạt nhân của Iran không đạt dược kết quả vững chắc nào.

IAEA cho biết, số lượng máy ly tâm ở Fordow, gần thành phố Qom, cách thủ đô Tehran 130km, đã tăng gấp đôi số máy ly tâm từ 1.064 cái lên 2.140 máy vào tháng 5. Số máy mới này chưa đi vào hoạt động.

Theo IAEA, Iran đã sản xuất được gần 190 kg uranium làm giàu ở mức cao kể từ năm 2010. Nước này cần khoảng 200-250kg uranium tinh chế nếu muốn tạo ra một quả bom.

  • Hoài Linh (Theo Reuters)