An ninh đã được tăng cường tại các lợi ích của Pháp ở nước ngoài sau khi một tạp chí trào phúng của nước này đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad.

Pháp tăng cường an ninh tại sứ quán ở Cairo

Các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa và trường học Pháp ở khoảng 20 quốc gia sẽ bị đóng cửa trong vài ngày tới như một cách để phòng ngừa.

Các bộ trưởng chính phủ Pháp đã bày tỏ lo ngại về những bức hình biếm họa đăng trên tạp chí Charlie Hebdo nhưng bảo vệ quyền tự do báo chí.

Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai xung quanh văn phòng tạp chí trên ở Paris. Tạp chí Charlie Hebdo xác nhận, trang web của tạp chí này đã bị tấn công và không truy cập được vào sáng 19/9.

Bản in của tạp chí Charlie Hebdo đăng những bức tranh biếm họa về cuộc náo động của thế giới Hồi giáo đối với cuốn phim không chuyên chế nhạo đạo Hồi và cuộc tranh cãi về các tấm ảnh ngực trần của cô dâu hoàng gia Anh đăng trên tạp chí Pháp. Tổng số 4 bức ảnh biếm họa nhà tiên tri Muhammad đã xuất hiện trên tạp chí Charlie Hebdo, trong đó hai tấm người sáng lập đạo Hồi khỏa thân.

Giáo lý đạo Hồi cấm mô tả người sáng lập Nhà Tiên tri Muhammad.

Khoảng 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực bùng nổ vào đầu tuần trước quanh cuốn phim Sự vô tội của người Hồi giáo, vốn được làm ở Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói, ông lo ngại về các bức tranh biếm họa và yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt tại tất cả các quốc gia mà việc đăng ảnh có thể gây ra vấn đề. Danh sách các nước có thể bị tác động chưa được công bố nhưng các biện pháp đảm bảo an toàn đã được thực thi.

  • Hoài Linh (Theo BBC, Asia1)