Hàng nghìn người biểu tình đã rời Quảng trường
Tahrir ở Cairo sau khi các nhà lãnh đạo quân sự mới lên nắm quyền tuyên bố giải
tán quốc hội và đình chỉ hiến pháp.
TIN LIÊN QUAN:

Tổng thống Hosni Mubarak đã phải từ chức trước sức ép từ làn sóng biểu tình rầm
rộ kéo dài. (Ảnh: Getty)
Hội đồng quân sự cấp cao cho biết họ sẽ nắm quyền trong 6 tháng nữa hoặc cho đến
khi bầu cử được tổ chức. Thông báo trên làm hài lòng nhiều người biểu tình vì họ
coi đó là dấu hiệu đoạn tuyệt với chế độ cũ.
Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức hôm 11/2 trước sức ép căng thẳng từ làn sóng
biểu tình rầm rộ phản đối ông kéo dài suốt 18 ngày.
Trong buổi sáng thứ hai điều hành đất nước, cảnh sát quân sự đã thúc ép những
người còn tụ tập ở Quảng trường Tahris phải rời đi. Một số người biểu tình cho
biết cảnh sát còn dọa sẽ bắt giữ họ nếu họ không giải tán. Tuy nhiên, theo giới
quan sát, thách thức lớn hơn đối với quân đội giờ đây là khả năng sẽ xảy ra đình
công.
Quân đội hiện đang kêu gọi người dân quay về làm việc để đưa đất nước trở lại
bình thường. Tuy nhiên, các ngân hàng tiếp tục đóng cửa trong hôm nay (14/2) vì
các cuộc đình công trong khi ngày mai là ngày nghỉ lễ.
Có nhiều thông tin cho biết, quân đội có thể cấm các nghiệp đoàn hoặc các tổ
chức chuyên nghiệp gặp gỡ nhằm ngăn chặn đình công. Nhiều lao động cảm thấy bị
khích động trước thành công của làn sóng biểu tình và giờ đây họ muốn hạ bệ
những ông chủ mà họ cho là đã "hưởng lợi quá nhiều" từ công ty.
Hôm qua, truyền hình Ai Cập phát đi thông báo từ Hội động quân sự cấp cao, trong
đó khẳng định Hội đồng sẽ đình chỉ hiến pháp và thành lập một ủy ban chuyên
trách soạn thảo một hiến pháp mới rồi đem ra trưng cầu dân ý.
Hiện pháp bị đình chỉ của Ai Cập cấm nhiều đảng và tổ chức ra tranh cử, giúp cho
Quốc hội Ai Cập gồm toàn những người ủng hộ Đảng Dân chủ quốc gia trung thành
với Mubarak.
Trong thời kỳ quá độ, Nội các mà ông Mubarak chỉ định hồi tháng trước sẽ tiếp
tục điều hành đất nước nhưng phải báo cáo mọi việc cho các chỉ huy quân đội để
họ thông qua.
Lãnh đạo đối lập Ayman Nour gọi các quyết định của lãnh đạo quân đội
là "thắng lợi cách mạng".
Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Ahmed Shafiq tuyên bố ưu tiên chính của ông là
phục hồi an ninh đất nước.
"Mối quan tâm chính của chúng tôi hiện nay là an ninh. Chúng tôi cần mang lại
cảm giác an toàn cho người Ai Cập. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng
cuộc sống hàng ngày của tất cả người dân được trở lại bình thường, và các nhu
cầu thiết yếu như bánh mì và chăm sóc y tế cũng trở lại bình thường".
Thanh Hảo (Theo BBC)