Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với hãng tin CNN hôm 15/10 rằng bà chịu trách nhiệm về cuộc tấn công chết người tháng trước nhằm vào phái bộ ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya. 

TIN BÀI KHÁC:



Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: Reuters)

"Tôi chịu trách nhiệm" về những gì đã xảy ra ngày 11/9, bà Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn trong khi thăm Lima, Peru. 

Nữ Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden không liên quan đến các quyết định an ninh về tòa lãnh sự.

Vụ tấn công vào phái bộ ngoại giao Mỹ ở Benghazi, và phản ứng của chính quyền Obama về diễn biến bạo lực này, đã trở thành một vấn đề tranh cử gây nhiều cãi vã. Những lời bình luận của bà Clinton được đưa ra một ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận lần hai giữa hai ứng viên Tổng thống Obama và Mitt Romney.

Romney đã tận dụng vụ tấn công này, nói rằng cái chết của Christopher Stevens, đại sứ Mỹ ở Libya, cùng ba người Mỹ nữa cho thấy sự yếu kém trong chính sách ngoại giao của đương kim Tổng thống. Romney cáo buộc chính quyền Obama không cung cấp đủ an ninh cho các nhà ngoại giao Mỹ và xuyên tạc bản chất của vụ tấn công.

Chính sách ngoại giao vốn được xem là một mặt mạnh cho ông Obama, người được khen ngợi về vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và việc rút quân khỏi các vùng chiến sự Iraq và Afghanistan. 

Quốc hội Mỹ đã gây áp lực lên Bộ Ngoại giao đòi tiết lộ thông tin về vụ tấn công. Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đều cam kết một cuộc điều tra đầy đủ.

Thanh Hảo
(Theo Reuters)