Quân đội Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động cao sau khi Triều Tiên dọa tấn công ở một khu vực biên giới giữa hai nước nếu như một nhóm nhà hoạt động của Hàn Quốc gửi các tờ rơi chống Bình Nhưỡng vào ngày hôm nay.

Khu vực biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh Yonhap
Nhóm nhà hoạt động này dự định gửi 200.000 tờ rơi bằng bóng bay từ Imjingak, gần Khu vực phi Quân sự vào lúc 11 giờ sáng nay (giờ địa phương, tức 12 giờ Việt Nam)

Hiện giờ vẫn chưa rõ là các nhà hoạt động này có tiến hành sự kiện như kế hoạch đã nêu hay không, tuy nhiên cảnh sát và quân đội đã cấm người dân đi vào khu vực Imjingak từ lúc 8h40 phút sáng nay – kể cả các du khách, người dân địa phương và các nhà báo.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ sẽ giỡ bỏ lệnh cấm này nếu như tình hình có chiều hướng chấm dứt.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đáp rằng quân đội của ông đã sẵn sàng ‘hủy diệt hoàn toàn’ bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên nếu có.

“Các đơn vị quân đội gần Imjingak đang duy trì sự sẵn sàng để đáp trả bằng pháo ngay lập tức” – một quan chức quân đội cấp cao của Hàn Quốc nói. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi động thái của quân đội Triều Tiên”.

Quân đội Hàn Quốc đã triển khai lực lượng pháo binh và lữ đoàn xe tăng và các phi đội tuần tra trên không bao gồm máy bay F-15K và KF16.

Hôm Thứ sáu tuần qua, Triều Tiên nói rằng quân đội của họ sẽ tiến hành một cuộc ‘tấn công quân sự không khoan nhượng’ nếu như Bình Nhưỡng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Seoul gửi tờ rơi qua biên giới.

Triều Tiên từng nhiều lần dọa tấn công quân sự vào Hàn Quốc nhưng tuyên bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi của Bình Nhưỡng mạnh mẽ khác thường, đề cập rõ địa điểm và thời gian của việc tấn công, cùng với cảnh báo sơ tán.

"Cứ khi nào một động thái nhỏ bị bắt gặp... thì Mặt trận phía Tây sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự không khoan nhượng mà không cần báo trước" - KPA tuyên bố trên hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên.

Tuyên bố trên cũng nói rằng người dân sống ở gần khu vực mà các nhà hoạt động lên kế hoạch rải truyền đơn nên "sơ tán vì lo ngại có thiệt hại xảy ra".

"Khu vực xung quanh sẽ trở thành các mục tiêu nổ súng trực tiếp của KPA. KPA không bao giờ nói suông" - tuyên bố của quân đội Triều Tiên.

Diễn biến này xảy ra trong một loạt căng thẳng dâng cao giữa hai quốc gia, một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ tới một hòn đảo gần biên giới trên biển tranh cãi từng bị Triều Tiên nã  pháo hai năm trước.

Trong suốt chuyến thăm, ông Lee đã nói với các binh sĩ đồn trú trên đảo rằng họ nên 'chiến đấu tới hơi thở cuối cùng' để bảo vệ biên giới và 'đáp trả mạnh mẽ' nếu như Triều Tiên khiêu khích.

Cho tới nay, giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì sau cuộc chiến 1950-1953, hai nước mới chỉ ký thỏa thuận ngừng bắn.

  • Lê Thu (theo Yonhap/CNA)

Vén màn bí mật chương trình tên lửa Triều Tiên
Bình Nhưỡng từng tuyên bố có tên lửa đủ mạnh để bắn sâu vào trong nước Mỹ và đã vài lần đe dọa tấn công vào "trung tâm" của những nước bất đồng với quốc gia này.
 
Triều Tiên đe tấn công Hàn Quốc vào tuần tới
Hôm nay, quân đội Triều Tiên dọa tiến hành một cuộc "tấn công quân sự không khoan nhượng" chống lại Hàn Quốc vào tuần tới sau một loạt diễn biến leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.