Các nhà chức trách Myanmar cho biết hơn 452 tù nhân sẽ được trả tự do trong một hành động thiện chí, vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

TIN BÀI KHÁC:



Tổng thống Obama được cho là sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo Myanmar tiếp tục cải cách.

Trong số những người được hưởng ân xá lần này có các tù nhân người nước ngoài. Báo New Light của Myanmar dẫn lời Tổng thống Thein Sein nói chính phủ sẽ cho dẫn độ họ.

Ông Obama trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên tới thăm Myanmar và chuyến công du của ông nhằm khuyến khích chính phủ nước chủ nhà tiếp tục một chương trình cải cách đã bắt đầu từ năm ngoái.

Các quốc gia đã áp đặt cấm vận lên Myanmar cũng đã đưa ra các thỏa thuận về viện trợ và tăng cường các quan hệ thương mại để hưởng ứng tiến trình cải cách ở nước này.

Tuy nhiên, việc ông Obama quyết định chọn Myanmar làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình công du châu Á sau khi tái cử đang bị một số nhà phân tích nghi ngờ. Họ cho rằng còn quá sớm để thưởng công cho chính phủ Myanmar về những cải cách chỉ vừa mới bắt đầu. 

Thanh Hảo (Theo THX, BBC)