- Đi vườn, ông Lâm ở miền Tây thấy tổ ong mật nên định lấy mật thì bị đốt khoảng 250 mũi, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 

Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết, vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân bị bầy ong đốt khoảng 250 mũi, trong tình trạng  nguy kịch. Bệnh nhân là ông Lâm (tên đã đổi, 53 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang). 

{keywords}
Ông Lâm bị bầy ong mật đốt khoảng 250 mũi

Trước đó, ông Lâm đi làm vườn thì phát hiện tổ ong mật trên cây nên định lấy mật. Tuy nhiên, vừa đến gần tổ thì ông này bị đàn ong túa ra, vây đốt. Ông Lâm chạy vào nhà nhưng vẫn bị bầy ong đuổi theo tấn công. Người nhà ông Lâm đã dùng nhiều dụng cụ xua đuổi ong và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, bệnh nhân Lâm lơ mơ, không tiếp xúc, thở chậm và yếu.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu, tiêm thuốc Adrenaline theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ, đặt ống nội khí quản để giữ đường thở.

Sau khi tiêm liều thuốc đầu tiên, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu hơn, huyết áp không đo được, nhịp tim chậm dần nên được hỗ trợ hồi sinh tim phổi.

10 phút sau, nhịp tim bệnh nhân trở lại, đo được huyết áp nên được đưa sang Khoa hồi sức tích cực - chống độc để điều trị. Trong thời gian cấp cứu, bác sĩ đã lấy trên người bệnh nhân ra khoảng 250 mũi kim ong đốt.

Tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân được lọc máu, xét nghiệm. Theo nhận đinh ban đầu, bệnh nhân bị suy đa cơ quan nghiêm trọng, tổn thương cơ tim với biểu hiện rối loạn nhịp tim nặng nề nên được đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Hiện bệnh nhân đã hồi phục, tuy nhiên nhịp tim vẫn không cải thiện, tim vẫn chỉ đập theo máy tạo nhịp mà không tự phát nhịp.

Hai bé suýt chết khi chơi trò bác sĩ khám cho bệnh nhân

Hai bé suýt chết khi chơi trò bác sĩ khám cho bệnh nhân

Trong lúc chơi trò bác sĩ - bệnh nhân, hai bé trai đã chia nhau uống thuốc 6 viên thuốc điều trị viêm, thoái hóa khớp.

Người hay thức khuya có nguy cơ chết sớm

Người hay thức khuya có nguy cơ chết sớm

Những người thức khuya có nguy cơ cao mắc các bệnh như: rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hóa, tim mạch, tiểu đường.

Nam sinh chỉ còn sống tối đa 20 ngày, mòn mỏi chờ tim hiến tặng

Nam sinh chỉ còn sống tối đa 20 ngày, mòn mỏi chờ tim hiến tặng

Cậu học trò tỉnh Thái Bình đang nằm bất động, sống nhờ máy móc, chỉ có thể cố giữ sự sống được vài ngày đến 3 tuần.

H.Thanh