Lực lượng bán quân sự của Trung Quốc gồm có ba bộ phận chính hợp thành: Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP), Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), và lực lượng dự bị.

Những hình ảnh đăng tải mới đây trên Business Insider cho thấy lực lượng cảnh sát bán vũ trang của Trung Quốc được đào tạo bài bản, trui rèn nghiêm ngặt trong điều kiện khắc nghiệt.

{keywords}

Một viên cảnh sát đang di chuyển dưới các chướng ngại vật bốc cháy trong một cuộc tập trận tại căn cứ quân sự ở Chaohu, tỉnh An Huy.

{keywords}

Họ thực hành kỹ năng lên xuống tòa nhà bằng dây.

{keywords}

Trong đợt tập huấn mùa đông, họ buộc phải để mình trần và bò trên tuyết.

{keywords}

Để tập nín thở, họ phải úp mặt xuống chậu nước trong nhiều phút.

{keywords}

Một trong những môn học phải thành thạo là đấu vật.

{keywords}

Chiến đấu mặt đối mặt dưới bùn.

{keywords}

Không chỉ tập huấn về thể lực, các cảnh sát còn phải tham gia các bài tập nhằm xoa dịu lo âu.

{keywords}

Thực hành động tác vặn cổ chết người.

{keywords}

Đôi khi, các bài thực hành bao gồm các tình huống trong đời thực. Chẳng hạn như việc hạ gục đối phương trong tình huống giả định có không tặc trong một đợt tập trận chống khủng bố.

Lê Thu

Loại tên lửa Mỹ khiến Trung Quốc bất an

Trung Quốc cho rằng, việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc chẳng khác gì 'giết gà bằng dao mổ trâu'.

Tướng Trung Quốc cảnh báo chiến tranh Triều Tiên

Một cố vấn quân sự của Trung Quốc cảnh báo nước này nên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên, nhưng không nên ‘hy sinh’ quá nhiều như hồi những năm 1950.

Trung Quốc bắt đầu cải cách quân đội

Theo báo Đông Phương, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện các bước cải cách quân đội.