Hôm 19/6, ba chiếc tàu du lịch đã bị chìm trong trận bão ở tây bắc nước Nga, khiến 14 trẻ em thiệt mạng.

Theo RT dẫn lời nhà chức trách, ba tàu gặp nạn chở 47 trẻ em và 4 người lớn, trên đường tham dự trại hè Park-Hotel Syamozero ở hồ Syamozero, Cộng hòa Karelia, thuộc Nga.

{keywords}
Khu vực bị tai nạn (dấu đỏ) trên bản đồ. (Ảnh: RT)

Khoảng 37 người đã được cứu thoát, theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. Nhà chức trách đã huy động tới 350 nhân viên cứu hộ đến hiện trường để giúp người bị nạn.

Bộ trên cho biết thêm, 12 trẻ nhỏ đã được đưa vào bệnh viện ở Petrozavodsk, trong khi 21 em bé khác đã được đưa tới một trường quân sự để được điều trị y tế.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận, những em nhỏ bị chết đuối trong vụ việc đáng tiếc trên là công dân thành phố này.

Ông Sobyanin đã gửi lời chia buồn với gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện ít nhất một hướng dẫn viên đã bị bắt, nhưng chưa thể xác định những cáo buộc nhằm vào người này.

Nhà chức trách Cộng hòa Karelia công bố dành ngày 20/6 để tưởng niệm các nạn nhân.

Thanh Vân