Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi siêu bão Chaba tấn công vào khu vực phía nam Hàn Quốc với những cơn gió mạnh và mưa lớn trong tuần này.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ An ninh và An toàn Công cộng Hàn Quốc cho biết con số trên được cập nhật vào lúc 6h sáng ngày 6/10. Ngoài ra, còn có 5 người khác đang mất tích tại các thành phố phía nam gồm Busan, Ulsan cũng như đảo nghỉ dưỡng Jeju.

{keywords}
Nước đang được bơm ra khỏi một bãi đậu xe ngầm ở Ulsan. (Ảnh: Yonhap)

Gần 229.000 ngôi nhà nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão đã rơi vào cảnh mất điện cho tới sáng 5/10.

Cơn bão cũng phá hủy mùa màng trên 7.500 hecta đất nông nghiệp và khiến 508 ngôi nhà cùng hàng ngàn phương tiện bị ngập trong biển nước.

{keywords}
Xe hơi bị ngập trong biển nước. (Ảnh: SBS)

Bộ An ninh và An toàn Công cộng Hàn Quốc cũng cho biết 198 người tới từ 90 hộ gia đình đã được sơ tán khỏi nhà vì lụt lội.

{keywords}
Người dân được sơ tán khỏi vùng ngập nặng. (Ảnh:AAP)

Dưới đây là hình ảnh bão Chaba tấn công thành phố Ulsan vào hôm 5/10, gây ngập nặng và thiệt hại trên diện rộng.

Sầm Hoa

Trung Quốc thiệt hại nặng vì siêu bão

Siêu bão Meranti, đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở phía đông Trung Quốc từ sáng 15/9, đã khiến 14 người thiệt mạng và 14 người khác mất tích.

Siêu bão Meranti tàn phá Trung Quốc

Siêu bão Meranti đổ bộ vào Tường An, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc vào lúc 3h05 sáng 15/9, sau khi tàn phá Đài Loan với sức gió lên tới 48 m/giây.

Siêu bão mạnh nhất trong năm tấn công Đài Loan

Hàng ngàn người tại miền nam Đài Loan đã phải đi sơ tán và Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ.