Đó là một kế hoạch đê tiện mà nếu thành công nó sẽ là một thắng lợi ngọt ngào cho Đức Quốc xã.


Tài liệu mật thời chiến được trao đổi giữa các quan chức MI5 đã tiết lộ kế hoạch chinh phục Anh, gồm cả một vụ tấn công chết người nhằm vào Sir Winston Churchill bằng thanh kẹo biết nổ, của Đức Quốc Xã.

Các chuyên gia chế tạo bom của Hitler đã phủ lên thiết bị nổ một lớp socola đen mỏng, sau đó, gói nó vào loại giấy màu vàng và đen trông rất đắt tiền.

Quân Đức định dùng các điệp viên bí mật hoạt động tại Anh đặt các thanh kẹo socola - được mệnh danh là socola của Peter, giữa những món đồ xa xỉ vào các khay rồi đưa nó vào phòng được Nội các chiến tranh sử dụng trong thời Thế chiến II.

Thanh kẹo được gói ghém đủ chất nổ để có thể giết bất cứ ai đứng trong vòng vài mét.

Tuy nhiên, âm mưu của Hitler đã bị các điệp viên Anh phát hiện, với mách nước của một trong những chỉ huy tình báo nhiều kinh nghiệm nhất của MI5 là Victor Rothschild.

Ông Rothschild, một nhà khoa học trong thời bình cũng như là thành viên của gia tộc quản lý ngân hàng Rothschild đã ngay lập tức viết một lá thư cho một cấp dưới thông minh trong đơn vị, yêu cầu người này vẽ hình ảnh thanh socola có thể phát nổ để cảnh báo công chúng về bề ngoài của thanh kẹo nguy hiểm.

Lá thư của ông Rothschill gửi tới họa sĩ Laurence Fish đề ngày 4/5/1943 và được viết từ boongke ngầm của ông ở đường Parliamnet, trung tâm London.

Lá thư được vợ ông Fish tìm thấy khi lùng tìm trong đống đồ của họa sĩ đã qua đời ở tuổi 89, vào năm 2009.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)