Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không bị tác động bởi Nga, FBI hay tin giả mà bởi hàng loạt quyết định tồi tệ mà đội ngũ của bà ở Brooklyn đưa ra.

Hillary Clinton đã cay đắng để vuột chiến thắng bầu cử ngày 8/11 vào tay đối thủ Donald Trump. Thực tế đó không phải là do sự phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, FBI, tin vịt hay người Nga. Theo một bài viết gây chú ý mà tạp chí Politico đăng tải ngày 14/12, nguyên nhân thực sự chính là năng lực. 

{keywords}

Đội ngũ chiến dịch của Hillary Clinton chủ quan và có nhiều quyết định sai lầm. (Ảnh: The Federalist)

Theo bài viết trên Politico, Hillary thất cử không chỉ vì một quyết định tồi tệ được đưa ra ở đâu đó, mà bởi rất nhiều quyết định rất lóng ngóng và ngớ ngẩn trong suốt chiến dịch của bà.

Chẳng hạn, có lần các đại diện chiến dịch được yêu cầu ở lại và vận động ở Iowa – bang mà Clinton thua 10 điểm – thay vì lẽ ra họ phải nỗ lực giành phiếu cho bà ở Michigan.

Hoặc, thay vì rót tiền vào các bang cạnh tranh mà ứng viên Dân chủ cần giành được để thu về chiến thắng đại cử tri, thì đội ngũ chiến dịch lại chi hàng triệu đôla cho Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, dùng tiền để thu hút phiếu ở những bang không cạnh tranh, vì vậy mà Clinton thắng về số phiếu phổ thông.

Có lần, Hillary Clinton thậm chí không buồn xuất hiện tại một sự kiện ở Michigan dành cho United Auto Workers, một khối cử tri nghiệp đoàn mà phe Dân chủ xưa nay vẫn dựa vào để vận động đi bỏ phiếu.

Chiến dịch của cựu nữ ngoại trưởng cũng hoàn toàn bỏ qua những kêu gọi thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu vào phút chót ở Michigan vào ngày bầu cử.

Theo Politico, các nhân viên chiến dịch ở Brooklyn đã phớt lờ dữ liệu cho thấy có nhiều người dân đô thị sẽ không đi bỏ phiếu, và họ chủ quan nghĩ chắc Hillary sẽ giành được bang này với khoảng cách ít nhất 5 điểm.

Rốt cuộc, bà Clinton để mất bang này với chênh lệch 11.000 phiếu.

Xem thêm: Donald Trump, Tin thế giới

Thanh Hảo

Đã xác định 'thủ phạm' khiến Hillary thua tức tưởi?

Bức thư của Giám đốc FBI James Comey thông báo cơ quan này mở lại điều tra bê bối Hillary Clinton dùng máy chủ email cá nhân có thể đã đóng vai trò chủ chốt khiến nữ ứng viên Dân chủ thất cử Tổng thống.

Hillary cảnh báo hiểm họa tin vịt trên mạng

Trong lần xuất hiện công khai hiếm hoi sau khi bất ngờ thua Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Hillary Clinton cảnh báo hiểm họa tin vịt lan tràn trên mạng.

Hillary hết sạch cơ hội trở thành Tổng thống Mỹ

Một thẩm phán vừa quyết định dừng tái kiểm phiếu ở bang Michigan. Động thái này đã đóng luôn cánh cửa hẹp có thể giúp Hillary bước vào Nhà Trắng.

Trump sa thải người tung 'tin vịt' về Hillary

Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa quyết định sa thải Micheal G. Flynn - một thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông.

Phát hiện Hillary mặc một chiếc áo suốt 21 năm

Một người ủng hộ Hillary Clinton vừa phát hiện cựu Ngoại trưởng Mỹ gần đây đã diện lại một chiếc áo khoác mà có vẻ như bà đã từng mặc nhiều lần trong 21 năm qua.