Cuba hôm 4/12 đã tiến hành lễ an táng trọng thể tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro tại thành phố Santiago.

Vào lúc 7h sáng (theo giờ địa phương), tại thủ đô Havana nằm cách thành phố Santiago khoảng 1.000km, 21 phát đại bác được bắn lên, báo hiệu thời khắc nghi lễ an táng chính thức được bắt đầu.

Lãnh tụ Fidel Castro từ trần hôm 25/11 ở tuổi 90. Ban đầu truyền hình Cuba dự định phát trực tiếp lễ an táng, song vài giờ trước đó có thông báo cho biết nghi lễ sẽ diễn ra “trang nghiêm và riêng tư”.

Theo hãng tin Aljazeera, chiếc xe chở tro cốt của lãnh tụ Cuba rời Quảng trường Cách mạng ở phía đông thành phố lúc 6h39, sớm hơn dự định khoảng 20 phút. Đến 7h12, xe tang đã tới nghĩa trang.

Đông đảo người dân đã xếp hàng dọc hai bên đường dẫn tới nghĩa trang Santa Ifigenia, để chào vĩnh biệt nhà lãnh tụ cách mạng đáng kính của đất nước. Họ vẫy quốc kỳ và hô vang "Fidel sống mãi".

Hãng tin trên cho biết thêm, mọi hoạt động cũng như các nghi lễ an táng diễn ra bên trong nghĩa trang đều được giữ kín. Những hình ảnh về mộ phần của nhà lãnh tụ Cuba cũng không được công bố.

Theo phóng viên Aljazeera từ Santiago, tham dự lễ an táng chỉ có thân quyến và các quan chức chính phủ. Tờ Miami Herald dẫn lời một số người tham dự cho biết, lễ an táng đã hoàn tất trước 9h sáng. 

"Không ai phát biểu, lễ an táng rất buồn. Tro cốt (của ông Fidel Castro) đã được chôn trước sự chứng kiến của gia đình, thành viên chính phủ và các quan chức", quan chức Pháp Segolene Royal cho hay.

Nghĩa trang Santa Ifigenia là nơi an nghỉ của anh hùng dân tộc Cuba thế kỷ 19 Jose Marti. 

Một số hình ảnh người dân Cuba tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro:

{keywords}
Lễ tưởng niệm lãnh tụ Cuba tại Santiago. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro di chuyển tới nghĩa trang. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
Người dân đứng hai bên đường tiễn đưa nhà lãnh tụ cách mạng vĩ đại. (Ảnh: AP)
{keywords}
Xe chở tro cốt lãnh tụ cách mạng Cuba. (Ảnh: AP)
{keywords}
Xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro di chuyển tới nghĩa trang. (Ảnh: MiamiHerald)
{keywords}
{keywords}
{keywords}
 Người dân vẫy tay từ biệt lãnh tụ Cuba. (Ảnh: MiamiHerald)

{keywords}

Người dân Cuba mang theo quốc kỳ đứng hai bên đường chờ xe tang đi qua. (Ảnh: CRI)

 {keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Nhiều người dân không cầm được nước mắt. (Ảnh: CRI)

Dương Lâm

Chủ tịch QH viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Cùng với dòng người dân Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến đặt vòng hoa, viếng đồng chí Fidel Castro tại khu tưởng niệm José Martí.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lãnh tụ Fidel Castro tại ĐSQ Cuba

Lễ viếng Fidel Castro được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội.

Chủ tịch QH lên đường đi Cuba dự lễ truy điệu ông Fidel Castro

Quốc tang lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày, từ nay đến ngày 4/12.

Kim Jong Un nói gì về lãnh tụ Cuba?

Ông Kim Jong Un đã bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của ông Fidel Castro, gọi ông là nhà lãnh đạo tối cao của cách mạng Cuba và nhà lãnh đạo nổi bật của nhân loại.

Lãnh đạo thế giới chia buồn với người dân Cuba

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ niềm thương tiếc sự ra đi của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng như gửi lời chia buồn tới nhân dân Cuba.

Người dân Cuba đau đớn khi nghe tin lãnh tụ qua đời

Người dân thủ đô Havana đã vô cùng bàng hoàng trước tin dữ về cựu Chủ tịch Fidel Castro.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro là nhà cách mạng lỗi lạc đã qua đời ở tuổi 90 vào tối 25.11. Thông tin mới nhất về hình ảnh và tiểu sử của Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Fidel Castro: Vì VN, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình

Tháng 9/1973, Fidel là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam khi chiến tranh chưa kết thúc.

Fidel Castro - Người viết nên huyền thoại Cuba

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước trao cho Cuba

Chủ tịch nước thông báo lãnh đạo và nhân dân VN tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo. Chủ tịch Raúl Castro Ruz cảm ơn về món quà ý nghĩa này.