Hàng loạt xe buýt đưa đón công nhân của Hàn Quốc đã biến mất một cách bí ẩn khỏi bãi đỗ khu công nghiệp liên Triều tại Kaesong, Triều Tiên.

Đài phát thanh Mỹ (VOA) đưa tin, phân tích một hình ảnh vệ tinh được chụp vào hôm 16/6 bằng Digital Globe Inc cho thấy ít nhất 15 chiếc xe buýt đã biến mất khỏi bãi đỗ của tổ hợp công nghiệp này. Trước đó, 33 xe được đưa tới đây.

{keywords}
Khu công nghiệp liên Triều đã bị ngừng hoạt động từ tháng 2/2016. (Ảnh: Yonhap news)


Đây là lần đầu tiên những chiếc xe buýt, từng được dùng để chở công nhân Triều Tiên, được xác nhận đã được dời đi kể từ tháng 2/2016 khi Seoul đóng cửa khu công nghiệp, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin VOA cho biết.

Từng có đến 290 chiếc xe buýt được sử dụng để đưa công nhân Triều Tiên từ nhà tới nơi làm việc trong lúc khu công nghiệp còn hoạt động, VOA đưa tin. Trước khi Kaesong bị đóng cửa, có khoảng 54.000 công nhân Triều Tiên làm việc cho 124 doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây.

Một bức ảnh khác được chụp bằng Digital Globe vào hôm 19/5 cho thấy, 2-3 chiếc xe buýt, được tin là xe chở công nhân của khu công nghiệp, đang chạy về phía khu đô thị của Triều Tiên.

Sầm Hoa

Chiến cơ tàng hình Nga diệt kẻ thù xa hàng trăm km

Chiến cơ tàng hình Nga diệt kẻ thù xa hàng trăm km

Nga vừa ra mắt chiến đấu cơ siêu thanh mới có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 200km và gần như vô hình hoàn toàn.

Cuộc sống bí ẩn của 'điệp viên Putin' ở Đông Đức

Cuộc sống bí ẩn của 'điệp viên Putin' ở Đông Đức

Trước khi trở thành Tổng thống Nga, điệp viên nổi tiếng của Cơ quan An ninh Liên Xô (KGB) Vladimir Putin đã có 5 năm sống tại Dresden, Đông Đức.

Guam 'thở phào' vì Triều Tiên hoãn tấn công

Guam 'thở phào' vì Triều Tiên hoãn tấn công

Phó thống đốc Guam hôm 15/8 cho biết, chính quyền hòn đảo rất vui mừng trước một thông báo ám chỉ Triều Tiên sẽ hoãn cuộc tấn công tên lửa về phía họ.

Mỹ-Nhật tập trận bắn đạn thật giữa căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ-Nhật tập trận bắn đạn thật giữa căng thẳng với Triều Tiên

Các binh sĩ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cùng nhau phô diễn sức mạnh bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Hokkaido giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng.

'Cỗ máy chiến tranh' khổng lồ của Mỹ ở gần Triều Tiên

'Cỗ máy chiến tranh' khổng lồ của Mỹ ở gần Triều Tiên

Mỹ hiện duy trì gần 40.000 quân nhân ở Nhật và 35.000 lính ở Hàn Quốc. Nước này cũng sử dụng Guam như một "tàu sân bay thường trực".