Quân đội Iraq cho hay, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 21/6 đã phá hủy thánh đường Grand al-Nuri ở Mosul và tháp biểu tượng al-Hadba.

Theo hãng tin Reuters, ba năm trước cũng ở thánh đường cổ xưa này, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố về cái gọi là một “vương quốc Hồi giáo” trải dài qua nhiều vùng đất thuộc Syria và Iraq.

“Việc (IS) phá hủy tháp al-Hadba và thánh đường al-Nuri có nghĩa là thừa nhận thất bại một cách chính thức”, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết.

{keywords}
Tháp al-Hadba trước (ảnh trái) và sau khi bị phá hủy. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, hãng thông tấn Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đưa ra lời cáo buộc rằng chính máy bay của Mỹ đã phá hủy thánh đường.

Phản ứng lại lời cáo buộc trên, phát ngôn viên của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, Đại tá Không quân Mỹ John Dorrian, nói với Reuters qua điện thoại rằng, “chúng tôi không tấn công khu vực này”.

Còn Thiếu tướng quân đội Mỹ Joseph Martin, Tư lệnh lục quân của liên quân, đã gọi việc các tay súng IS phá hoại nhà thờ và tòa tháp trên là "một tội ác chống lại người dân Mosul và tất cả Iraq".

Dương Lâm

Cuộc sống trốn chạy của thủ lĩnh IS trước khi bị tiêu diệt

Cuộc sống trốn chạy của thủ lĩnh IS trước khi bị tiêu diệt

Nhận thấy tình cảnh hai thủ phủ ở Iraq và Syria sắp thất thủ, tay thủ lĩnh IS Abu Bakr la-Baghdadi đã gửi lời tạm biệt tới đám tay chân và ẩn mình dưới vùng sa mạc giữa hai quốc gia.

Nga tiết lộ ảnh vệ tinh cuộc không kích diệt thủ lĩnh IS

Nga tiết lộ ảnh vệ tinh cuộc không kích diệt thủ lĩnh IS

Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ các bức ảnh vệ tinh về một khu vực tại Raqqa, bắc Syria nhằm chứng minh thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Nga dẫn đầu.

Nga tiêu diệt thủ lĩnh IS

Nga tiêu diệt thủ lĩnh IS

Thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga.

Cảnh báo đáng sợ của tướng Indonesia về IS

Cảnh báo đáng sợ của tướng Indonesia về IS

Chỉ huy quân đội Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo, cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện diện ở hầu hết các tỉnh thành của quốc đảo.

Chính thủ lĩnh IS đã lệnh chiếm thành phố Philippines

Chính thủ lĩnh IS đã lệnh chiếm thành phố Philippines

Tổng thống Duterte cho biết, chính thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ra lệnh đánh chiếm Marawi, thành phố nằm ở vùng Mindanao thuộc cực nam Philippines.

Vì sao Philippines bọc gỗ, bìa giấy cho xe tăng đánh IS?

Vì sao Philippines bọc gỗ, bìa giấy cho xe tăng đánh IS?

Hình ảnh chiếc xe tăng Cadillac Gage V-150 của quân đội Philippines đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.