Ngày 10/10, Triều Tiên kỷ niệm 72 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên với những hoạt động mít tinh, dâng hoa và ca múa nghệ thuật.

Tuy nhiên, trong video do đài KRT phát đi, không thấy sự hiện diện của ông Kim Jong Un trong những hoạt động này. Ông cũng chỉ gửi hoa đến tượng đài của ông nội và cha.

Trước đó, ông cũng không có mặt tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày kỷ niệm cố Chủ tịch Kim Jong Il trở thành Tổng bí thư của Đảng Lao Động Triều Tiên.

Sự vắng mặt liên tiếp này khiến thế giới đặt câu hỏi, liệu có phải ông đang âm thầm thị sát và chuẩn bị cho một cuộc phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân mới?

VietNamNet TV