Tối 27/12 (giờ địa phương), một chiếc máy bay bị gió mạnh thổi ra khỏi bãi đỗ, đâm vào tòa nhà cạnh sân bay quốc tế Malta gần thủ đô Valletta.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Theo ABC News, không có người nào trên khoang máy bay lúc xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không đang tiến hành điều tra vụ va chạm hy hữu này.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Hình ảnh về vụ va chạm cho thấy, chiếc máy bay tư nhân đã lao ra khỏi hàng rào. Mũi máy bay đâm lút vào cạnh của nhà máy sản xuất gạch bê-tông thuộc tập đoàn xây dựng Polidano.

{keywords}
Ảnh: Reuters

“Có lẽ bộ phận hãm máy bay bị đứt, nên máy bay bị gió thổi ra khỏi bãi đỗ, lao qua đường và đâm vào tòa nhà của Polidano ở đối diện đường băng”, Jean Paul Sammut, đại diện tập đoàn, cho biết.

Dương Lâm

Bị đuổi khỏi máy bay vì nghi trộm chăn ở khoang nhất

Bị đuổi khỏi máy bay vì nghi trộm chăn ở khoang nhất

Hai cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ đã bị đuổi khỏi một chuyến bay do bị nghi ngờ lấy trộm chăn ở khoang hạng nhất, BBC đưa tin.

Máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới lần đầu cất cánh

Máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới lần đầu cất cánh

Máy bay lưỡng cư 4 động cơ A600 do Trung Quốc phát triển - lớn nhất thế giới và to cỡ một chiếc Boeing 737, hôm 24/12 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ thành phố duyên hải Zhuhai.

Vì sao máy bay "tận thế" của Mỹ đồng loạt cất cánh?

Vì sao máy bay "tận thế" của Mỹ đồng loạt cất cánh?

Toàn bộ bốn máy bay E-6B của không quân Mỹ hiện đã cất cánh và đang ở trên bầu trời, làm dấy lên lo sợ rằng chiến tranh sắp nổ ra.

Hàn Quốc tố máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận

Hàn Quốc tố máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận

Các chiến đấu cơ Hàn Quốc đã buộc phải xuất kích khẩn cấp sau khi 5 máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ).

Giả thuyết gây sốc mới về máy bay MH370

Giả thuyết gây sốc mới về máy bay MH370

Một giả thuyết mới cho rằng chiếc máy bay có thể bị kiểm soát từ dưới mặt đất và đưa đi giấu ở Nam Cực.