Sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa sớm nay (6/3), Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng loạt có những phản ứng mạnh mẽ.

Hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng Shinzo Abe xác nhận 3 trong số 4 tên lửa của Triều Tiên đáp xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Quốc đảo này lập tức được đặt trong tình trạng báo động.

{keywords}

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa sáng 6/3 của Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cảnh báo sẽ có "những hậu quả" dành cho Bình Nhưỡng.

"Mỹ mạnh mẽ lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, việc làm vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên", ông Toner nhấn mạnh.

Ông kêu gọi các nước "thực hiện các bước để chứng tỏ có những hậu quả đối với hành động trái phép của Triều Tiên".

Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã nhanh chóng lên án hành động của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mô tả vụ phóng là nguy hiểm, đồng thời cho biết Tokyo sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng nhằm buộc chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Abe phát biểu tại một ủy ban của Hạ viện Nhật rằng việc làm của Triều Tiên sáng 6/3 là "không thể dung thứ".

Thủ tướng Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và các nước liên quan gây sức ép buộc Triều Tiên phải kiềm chế.

Thanh Hảo