Nhật tuyên bố đã phát hiện một tàu biển treo cờ Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động chuyển giao bất hợp pháp cho tàu Triều Tiên ở cách Thượng Hải 350km.

"Sau khi đánh giá toàn diện, chính phủ Nhật nghi ngờ rằng các phương tiện nói trên đã xúc tiến hành động chuyển giao từ tàu này sang tàu kia, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC)", trích một thông cáo báo chí mới của Bộ Ngoại giao Nhật.

{keywords}
Bộ Quốc phòng Nhật ngày 29/5 công bố một bức ảnh chụp tàu chở dầu Ji Song 6, mang cờ Triều Tiên ở ngoài khơi biển Hoa Đông hôm 19/5.

Reuters dẫn lời nhà chức trách Nhật cho biết thêm, một máy bay tuần tra hàng hải P-3 của nước này đã phát hiện hai tàu khả nghi trên đang nằm cạnh nhau ngoài khơi, với các đường ống nối từ tàu này sang tàu khác vào ngày 19/5. Một trong những tàu này có treo cờ Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc quả quyết nước này vẫn tuân thủ đầy đủ các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Bắc Kinh cũng cam kết sẽ trừng phạt bất kỳ công ty nào của Trung Quốc vi phạm những lệnh cấm vận này.

Tố cáo của Nhật được đưa ra đúng vào lúc Washington và Bình Nhưỡng đang gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, dự kiến diễn ra tại Singapore vào tháng sau.

Nhật hiện kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác phải tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc với Triều Tiên cho tới khi chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ việc phát triển các vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo.

Hồi tháng Tư, UNSC đã đưa vào "danh sách đen" tên của hàng chục tàu thuyền và các công ty vận tải đường biển vì dính líu đến hoạt động buôn lậu dầu và than của Triều Tiên. 5 cái tên trong số này thuộc về Trung Quốc. Tất cả các tàu bị phát hiện vi phạm sẽ phải chịu lệnh cấm cập cảng khắp toàn cầu và sẽ bị hủy đăng ký hoạt động.

Tuấn Anh

Mỹ hoãn các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Mỹ hoãn các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Mỹ vừa quyết định hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung đã định chống lại Triều Tiên, khi hai nước đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương sắp tới.

Quốc hội Hàn bất ngờ bác nghị quyết ủng hộ thượng đỉnh liên Triều

Quốc hội Hàn bất ngờ bác nghị quyết ủng hộ thượng đỉnh liên Triều

Quốc hội Hàn Quốc bất ngờ không phê chuẩn nghị quyết ủng hộ thượng đỉnh liên Triều hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Thế giới 24h: Phái đoàn Triều Tiên đến Singapore?

Thế giới 24h: Phái đoàn Triều Tiên đến Singapore?

Một quan chức cấp cao Triều Tiên ngày 28/5 đã tới Bắc Kinh và nhiều khả năng lên đường đến Singapore để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới.

Hành trình của nhà báo đến Triều Tiên đưa tin bãi thử hạt nhân

Hành trình của nhà báo đến Triều Tiên đưa tin bãi thử hạt nhân

Anh Will Ripley - phóng viên của hãng tin CNN đã kể lại hành trình đến với Triều Tiên và quá trình tác nghiệp từ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Mỹ-Triều bàn đưa đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng ra nước ngoài

Mỹ-Triều bàn đưa đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng ra nước ngoài

Khi gặp nhau đề bàn việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim, các quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ tập trung vào đề xuất chuyển các đầu đạn hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang sở hữu ra nước ngoài.

Quan chức Mỹ tới Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp Trump-Kim

Quan chức Mỹ tới Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp Trump-Kim

Các quan chức Mỹ vừa tới Triều Tiên để bắt đầu việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sắp diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un.

Thế giới 24h: Hội nghị thượng đỉnh bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên

Thế giới 24h: Hội nghị thượng đỉnh bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên hôm 26/5 đã bất ngờ hội đàm, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố huỷ hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Kim Jong Un.