Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng phản đối cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giữa tháng 11.

Tờ Thời báo Nhật Bản dẫn nguồn tin ngoại giao mới đây tiết lộ, Washington thúc giục Tokyo không nên tiếp tục một cuộc gặp chưa từng có tiền lệ như vậy.

{keywords}
Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Peru hồi tháng 11. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin ngoại giao này, Nhà Trắng nói rằng tỷ phú bất động sản Donald Trump vẫn còn chưa nhậm chức Tổng thống.

Bất chấp phản đối của Washington, Thủ tướng Abe vẫn trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp với ông Trump tại tháp Trump. Khi đó, ông Abe có chặng dừng chân ở New York, trên đường tới Peru dự hội nghị APEC.

Nhật Bản nhấn mạnh rằng cuộc gặp giữa ông Trump-Abe chỉ là gặp không chính thức, không có tiệc tối (dù ông Trump có lời mời), nhưng chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama vẫn không chấp thuận.

Tại Peru, ông Obama chỉ có trao đổi ngắn gọn với ông Abe bên lề hội nghị APEC, thay vì một cuộc họp đôi bên dự tính sắp xếp từ trước.

Trước đó, hồi tháng Năm, ông Abe và ông Obama đáng lẽ có ít nhất ba cơ hội để đối thoại song phương, nhưng rốt cuộc chỉ là trao đổi thông thường.

Nguồn tin ngoại giao cho rằng sự xa cách này có thể xuất phát từ việc ông Obama không hài lòng với cách tiếp cận của ông Abe với Nga.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật sẽ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tới công du vào giữa tháng 12.

Lê Thu

Trump chơi môn thể thao gì để giữ dáng?

Donald Trump không phải là một người ham thích tập thể dục, và không có sở trường chơi thể thao, nhưng ông có chơi golf.

Putin bất ngờ khen Trump ‘thông minh’

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là một người thông minh.

TQ nói gì sau khi Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan?

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay (3/12), bày tỏ hy vọng các quan hệ của Bắc Kinh với Mỹ sẽ không "bị can thiệp hoặc bị ảnh hưởng" .

New York đòi được hoàn trả chi phí khổng lồ để bảo vệ Donald Trump

Hai thành viên trong Hội đồng thành phố New York đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cung cấp quỹ liên bang để hoàn trả cho thành phố chi phí bảo vệ ông và gia đình tại tháp Trump, với số tiền lên tới 1 triệu USD/ngày.