Tổng thống Nga Putin cảnh báo, không nên dồn Triều Tiên vào thế bí đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng đối thoại chấm dứt bế tắc hạt nhân với Mỹ. 

Tuyên bố trước các phóng viên tại Sochi hôm 19/10, người đứng đầu Kremlin nói: "Chúng tôi lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, nhất thiết phải giải quyết khủng hoảng quanh Bán đảo Triều Tiên qua đối thoại, đừng dồn Triều Tiên vào chân tường hay đe dọa họ bằng vũ lực".

{keywords}
Ảnh: EPA

Tổng thống Nga cảnh báo, xung đột có thể bùng phát, đồng thời chỉ ra rằng Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền, NBC đưa tin. Ông Putin sau đó cho biết, Nga đã sẵn sàng phát triển vũ khí hạt nhân mới để đối phó với việc Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga hiện ngang tầm với Mỹ về năng lực tên lửa, Express đưa tin.

Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington trong vài tuần qua đã gia tăng, với việc Tổng thống Mỹ Trump từng đe dọa Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "lửa và cuồng nộ" nếu đe dọa Mỹ và gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là "người tên lửa" trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

  • Hoài Linh
Triều Tiên đồng ý đàm phán với Mỹ, nếu...

Triều Tiên đồng ý đàm phán với Mỹ, nếu...

Triều Tiên sẽ không thương thuyết ngoại giao với Mỹ chừng nào chưa có một tên lửa có thể chạm tới bờ đông của đất liền Mỹ, một quan chức Triều Tiên nói với CNN.

Thế giới 24h: Trung Quốc phát triển vũ khí "thần lực"

Thế giới 24h: Trung Quốc phát triển vũ khí "thần lực"

Trung Quốc khoe súng la-de siêu mạnh, Marawi được giải phóng, Raqqa hoàn toàn thoát khỏi tay IS... là các tin nóng vừa xảy ra bạn không nên bỏ lỡ.

Phản ứng của những phụ nữ vừa thoát khỏi tay IS

Phản ứng của những phụ nữ vừa thoát khỏi tay IS

Các lực lượng người Kurd tại Syria cho hay, đoạn video dưới đây ghi lại cảnh một phụ nữ ăn mừng sau khi thoát khỏi vòng kiểm soát của IS tại Raqqa.