Theo hãng tin AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ đáp trả hành động mà ông gọi là cuộc tấn công nhằm vào truyền thông Nga ở Mỹ.

Ảnh Sputnik

Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra sau khi Kênh truyền hình vệ tinh RT phàn nàn việc Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu hãng này phải đăng ký cơ quan truyền thông nước ngoài chậm nhất vào thứ Hai 13/11.

Putin cho biết: "Tấn công vào truyền thông của chúng tôi trên đất Mỹ, không nghi ngờ gì đó chính là tấn công vào tự do ngôn luận. Ông Putin hứa sẽ trả đũa.

Tổng biên tập RT Margarita Simonyan cho biết, đài này sẽ làm thủ tục đăng ký nếu không giám đốc người Mỹ của đài sẽ bị bắt và các tài khoản bị đóng băng. Bà Margarita Simonyan cho biết thêm không đồng ý với yêu cầu trên và sẽ khởi kiện vì yêu cầu này mang tính phân biệt và đi ngược lại các nguyên tắc dân chủ và tự do ngôn luận.

KN