Một tàu chiến cỡ nhỏ của Iran đã chĩa súng vào trực thăng của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Reuters dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, sự việc xảy ra vào hôm thứ Bảy tuần qua, nhưng nay mới được công bố.

{keywords}

Theo đó, chiếc trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ bay cách hai tàu chiến của Iran 800m, ở vùng biển quốc tế. Một trong hai tàu đã chĩa súng nhằm vào chiếc trực thăng.

Hai quan chức giấu tên này gọi hành động của Iran là ‘không an toàn và không chuyên nghiệp’.

“Theo tiêu chuẩn của chúng tôi thì hành động này là gây hấn và có thể coi là một sự leo thang” – một quan chức nói.

Trong năm vừa qua, các tàu của Iran thường xuyên có các hành động tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên phía Iran làm vậy kể từ khi Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ 2016.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố rằng, nếu ông đắc cử, bất cứ tàu nào của Iran ‘quấy rối’ Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh sẽ bị ‘bắn tung khỏi mặt nước’.

Hồi tháng 9, một tàu tuần tra ven biển của Hải quân Mỹ đã đổi hướng sau khi một tàu tấn công nhanh của Iran tiếp cận ở cự ly gần (91m).

Phía Iran hiện chưa đưa ra lời bình luận nào về vấn đề này. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cũng không có động thái gì phản ứng về vụ việc.

Lê Thu

Donald Trump dọa chấm dứt thoả thuận với Cuba

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể chấm dứt ‘thoả thuận’ với Cuba, trừ khi có một thoả thuận khác khả dĩ hơn.

Người dân Cuba tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro

Sáng 28/11 (giờ Cuba), hàng ngàn người dân Cuba đã có mặt ở Quảng trường Cách mạng Havana để tiễn biệt người anh hùng, lãnh tụ Fidel Castro.

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc từ chức

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Kim Hyun-woong vào hôm nay.

Putin sa thải 4 quan chức chạy bằng cấp

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải bốn quan chức cấp cao vì ‘chạy ghế’ vào Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Obama nói gì về việc vợ tranh cử Tổng thống?

Đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm của Mỹ Michelle Obama có tỷ lệ ủng hộ còn cao hơn cả chồng.