Những hình ảnh khoe khoang không đúng chỗ của nữ phóng viên này đã lập tức gây nên phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng.

Hôm 15/11, trên tuyến đường cao tốc Trừ - Tân An Huy xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Do sương mù dày đặc nên hơn 30 tô tô đã đâm nhau liên hoàn khiến hàng chục chiếc bị phá hủy, 18 người chết, 21 người bị thương.

Tuy nhiên, một nữ phóng viên khi đến đưa tin tại hiện trường đã chụp ảnh khoe tấm thẻ nhà báo với vẻ mặt tươi cười và tay ra dấu chữ “chiến thắng", thậm chí còn rủ một cảnh sát đang làm việc tại hiện trường để chụp ảnh chung, rồi đem khoe trên trang mạng xã hội.

Những bức ảnh khiến nữ phóng viên bị "ném đá" dữ dội.

Theo Đông Phương, những hình ảnh khoe khoang không đúng chỗ của nữ phóng viên này đã lập tức gây nên phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng… Nhiều người đã truy lùng tung tích của cô này, phát hiện cô là phóng viên, MC của đài truyền hình địa phương.

Trước sức ép của dư luận, cô MC đã phải gỡ bỏ các bức ảnh phản cảm và thực hiện một video thừa nhận mình đã phạm sai lầm và công khai xin lỗi mọi người rồi đăng tải lên trang cá nhân.

Ngô Tuyết

Bí ẩn vùng đất vô chủ rộng hàng nghìn cây số vuông

Bí ẩn vùng đất vô chủ rộng hàng nghìn cây số vuông

Lọt thỏm giữa hai quốc gia Ai Cập và Sudan, có một mảnh đất rộng khoảng 2.000km2 nhưng lại không hề được quốc gia nào đón nhận.

Nhện 'khổng lồ' bị ong bắp cày hạ gục chỉ bằng 1 cú chích

Nhện 'khổng lồ' bị ong bắp cày hạ gục chỉ bằng 1 cú chích

Ong bắp cày nổi tiếng là "sát thủ" của loài nhện tarantula với chỉ 1 cú chích là có thể hạ gục con nhện to gấp đôi mình.

Cảnh báo đáng sợ mới về 'ngày tận thế'

Cảnh báo đáng sợ mới về 'ngày tận thế'

Hơn 15.000 nhà nghiên cứu trên khắp thế giới vừa ký vào bản ghi nhớ thứ hai về "ngày tận thế", đồng thời đưa ra cảnh báo về những nguy cơ Trái Đất đang phải đối mặt.

Điện thoại iPhone xuất hiện trong tranh cổ thế kỷ 19?

Điện thoại iPhone xuất hiện trong tranh cổ thế kỷ 19?

Theo cổng thông tin Motherboard, cô gái trong bức tranh 'Chờ đợi' của họa sĩ Áo Ferdinand Georg Waldmüller dường như cầm trên tay một chiếc điện thoại iPhone.

Người giàu năm sau thích du lịch ở đâu?

Người giàu năm sau thích du lịch ở đâu?

Những vùng đất xa xôi, lạnh giá như Alaska, Bắc cực và Nam cực được dự đoán sẽ trở thành điểm đến yêu thích đối với những người giàu có trên thế giới trong năm 2018.