Tokyo hôm nay (24/11) đón đợt tuyết rơi tháng 11 đầu tiên trong 54 năm.

Người dân ở thủ đô Nhật Bản đã rất ngạc nhiên, vì nhiệt độ vào thời điểm này trong năm thường ở mức 10 đến 17 độ C.

Đợt tuyết này xuất hiện là do một đợt lạnh bất thường tràn tới thành phố. Loại hình thời tiết bất ngờ đã khiến cho các hoạt động giao thông bị xáo trộn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo một số đoạn đường có thể bị đóng băng, tuyết phủ trên cây cùng các dây điện.

Một số hình ảnh tuyết rơi bất thường ở Tokyo ngày 24/11:

{keywords}
Ảnh: AP


{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: SCMP

{keywords}
Ảnh: SCMP

{keywords}
Ảnh: SCMP

Thanh Hảo

'Khai tử' TPP, Trump quyết định bỏ rơi châu Á?

TPP tan biến cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ trỗi dậy ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà không còn bất kỳ trở ngại nào.

Hàn Quốc vây ráp văn phòng tập đoàn Lotte, SK

Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm 24/11 đã đột kích các văn phòng của Tập đoàn Lotte, SK Group và các cơ quan chính phủ, bị nghi có liên quan tới bê bối lớn.

Dòng xe khổng lồ nhích từng bước 'đi nghỉ' lễ Tạ Ơn

Hàng triệu lượt người đi nghỉ trong dịp lễ Tạ Ơn khiến giao thông tại nhiều nơi ở Mỹ rơi vào tình trạng dồn ứ, tắc nghẽn.

Cây thông Noel bằng vàng ròng giá 40 tỷ

Một cửa hiệu kim hoàn tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đang rao bán một cây thông Noel làm từ 19kg vàng nguyên chất với giá 1,8 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).

Lý do Putin gấp gáp điều tên lửa chiến lược

Nga sẽ triển khai các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến Kaliningrad, một điểm then chốt ở châu Âu.