Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận chung ở sát biên giới Triều Tiên. Có khoảng 70.000 binh sĩ tham gia.

Cuộc tập trận mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi là sự kiện hàng năm, chủ yếu diễn ra trên máy tính. Nó thường khiến chính quyền Kim Jong Un tức giận và đáp trả bằng đe dọa tấn công và các vụ thử nghiệm vũ khí vì cho rằng đó là một màn diễn tập xâm lược.

{keywords}

Cuộc diễn tập phòng chống tấn công hóa học diễn ra ở Goyang, Hàn Quốc. (Ảnh: EPA)

Năm nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cuộc tập trận Mỹ - Hàn là động thái "liều lĩnh" có thể dẫ đến "giai đoạn không thể kiểm soát được của một cuộc chiến hạt nhân".

Tuy vậy, quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận như đã định. Theo cơ quan chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc, có tổng cộng 17.500 binh sĩ Mỹ va 50.000 lính Hàn Quốc tham gia.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 21/8 yêu cầu Triều Tiên không coi cuộc tập trận là cái cớ để khiêu khích, viện dẫn nó diễn ra hàng năm chính là bởi những động thái gây hấn lặp đi lặp lại của Bình Nhưỡng.

Sớm cùng ngày, các cơ quan khẩn cấp của Triều Tiên đã tổ chức tập dượt các kỹ năng xử lý một vụ tấn công hóa học và sinh học ở Goyang.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan:

{keywords}
Ảnh:  AP
{keywords}
Ảnh: EPA
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: EPA
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: Reuters

Thanh Hảo