Trung Quốc là nhà cung cấp dầu thô và thực phẩm lớn nhất của Triều Tiên.

Khí hậu ở Triều Tiên vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông nước này lạnh cắt da cắt thịt trong khi mùa hè thường xuyên lũ lụt. Do đó, sản lượng nông sản trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu. Và Triều Tiên luôn ở trong tình trạng vô cùng khó khăn.

Theo Dave Denoon, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Mỹ - Trung thuộc Đại học New York, Trung Quốc có thể dùng việc cắt giảm một số thứ với Triều Tiên như một đòn bẩy.

Nhưng vấn đề là nếu Trung Quốc làm vậy thì chính quyền Triều Tiên sẽ lâm vào khủng hoảng. Sau đó, hàng trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người Triều Tiên có thể vượt sông Áp Lục và tràn vào Trung Quốc. Và Trung Quốc không muốn chuyện này xảy ra.

VietNamNet TV