Trang Wikipedia của Bill và Hillary Clinton bị tấn công vào chiều 13/10 và bị thay thế bằng những hình ảnh tục tĩu cùng một thông điệp ủng hộ Donald Trump.


Kẻ tấn công, chỉ có thể nhận diện qua tài khoản Twitter là @meepsheepy, đã can thiệp vào trang Wikipedia của Hillary bằng cách đăng nhiều ảnh khiêu dâm của một phụ nữ khỏa thân cùng một tin nhắn kêu gọi mọi người ủng hộ Donald Trump.

{keywords}

Ảnh chụp màn hình trang tin Wikipedia của Hillary Clinton

"Hãy cứu lấy nước Mỹ mà bạn biết và yêu quý bằng cách bỏ phiếu cho Donald Trump". Thông điệp kết thúc bằng lời kêu gọi các cô gái hãy gửi các tấm hình của họ tới tài khoản của meepsheepy ở Twitter.

Chữ ký dưới tin nhắn là "Meepsheep và Hiệp hội Gay N*gger của Mỹ". Nhóm này mô tả mình là một tổ chức chuyên gây rối trên internet, từng gây rối trang web tranh cử của Barack Obama, CNN và Wikipedia.

{keywords}

Ảnh Reuters - Vợ chồng Hillary và Bill Clinton

Trang Wikipedia của Bill Clinton cũng bị nhóm trên tấn công, song cả hai trang đã trở lại bình thường trong vòng vài phút.

Một phát ngôn viên Wikipedia cho hay, "các biên tập viên đã mau chóng đưa mọi thứ trở lại nguyên trạng. Cộng đồng Wikimedia coi việc phá hoại là rất nghiêm trọng. Các bài viết hiện đã được bảo vệ và chỉ có admin mới có thể chỉnh sửa".

Hoài Linh

Hillary vùn vụt tăng tốc, Trump ì ạch chạy sau

Hillary Clinton đang dẫn trước Donald Trump 14 điểm phần trăm trên toàn quốc khi cuộc chạy đua của họ vào Nhà Trắng còn chưa đầy 1 tháng nữa.

Trump 'bôi bẩn' Hillary như thế nào?

Donald Trump đã không từ bỏ một phút giây nào trước và trong buổi tranh luận lần 2 chỉ để bôi bẩn vợ chồng Hillary Clinton.

Hillary thắng thuyết phục

Hillary Clinton đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trực tiếp với Donald Trump sáng nay (giờ VN) một cách rõ ràng và thuyết phục.

Trump, Hillary 'so găng' lần hai: Tranh cãi nảy lửa

Donald Trump và Hillary Clinton tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp lần hai vào 8h sáng 10/10 (giờ Việt Nam) tại Đại học Washington.

Hillary 'khoét sâu' vào nghi án Trump trốn thuế

Hillary Clinton vừa tung đòn công kích Donald Trump như biểu tượng của một "hệ thống gian lận" sau khi có thông tin rằng tỷ phú Mỹ có thể đã không trả thuế thu nhập suốt 18 năm trời.