Hôm 10/12, máy bay quân sự Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận tầm xa, bay qua vùng biển gần Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Reuters, các máy bay của Trung Quốc bay từ phía bắc xuống phía nam và đi qua eo biển Miyako, quanh quần đảo phía nam của Nhật Bản, và kênh Bashi phía nam Đài Loan.

{keywords}
Chiến cơ Trung Quốc. (Ảnh: AP).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, họ đã điều hai máy bay chiến đấu F-15 đáp trả lại các máy bay Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, hai máy bay chiến đấu Nhật đã bay quanh eo biển Miyako và ‘chặn ở cự ly gần’ và bắn tên lửa mồi bẫy, ‘gây nguy hiểm cho an toàn của máy bay và phi công Trung Quốc’.

Ngày 11/12, Kyodo News dẫn nguồn từ lực lượng Tuần tra ven biển Nhật cho biết, các tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Các tàu tuần tra của Nhật đã cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi.

Đầu tháng 11, Trung Quốc cũng tiến hành tập trận tương tự, với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tầm xa; đồng thời thử tên lửa liên tục.

Lê Thu