Một đoạn clip mới đây xuất hiện trên truyền thông phương Tây, ghi lại cảnh 40 triệu người dân Nga tham gia tập huấn, sơ tán khi xảy ra thảm họa hạt nhân hồi đầu tháng 10.

Theo Bộ Dân phòng, Các vấn đề khẩn cấp và Khắc phục Hậu quả Thiên tai Nga, công tác này nhằm chuẩn bị cho các công dân Nga về "những thảm họa tự nhiên và nhân tạo lớn".

Bộ này cho biết, có tới 40 triệu dân thường, 200.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp cùng 50.000 đơn vị thiết bị tham gia vào sự kiện kéo dài từ ngày 4 - 7/10.

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: nhận thức, lên kế hoạch và sơ tán.

"Cuộc tập trận sẽ thao diễn việc bảo vệ con người trước phóng xạ, hóa học và sinh học trong các tình huống khẩn cấp ở những điều kiện quan trọng và tiềm ẩn nguy hiểm” – một người phát ngôn của chương trình cho biết.

Trong clip cho thấy nhiều cảnh các em học sinh, sinh viên thực tập trong tình huống giả định xảy ra thảm họa hạt nhân.

Một đoạn chú thích trên hình ghi: “Trong trường hợp bị ném bom, một nửa số trẻ em không biết phải đi đâu”.

Đoạn clip này đăng tải cùng lúc truyền thông Nga đưa tin, Moscow đang nâng cấp hệ thống phòng thủ để bảo vệ người dân khỏi bom hạt nhân.

Tờ Daily Star của Anh đưa tin ở nhiều nơi tại Moscow đã xây dựng các hầm trú ẩn có khả năng chịu được bom hạt nhân.

Lê Thu

Xem đặc nhiệm Nga chiến đấu dưới nước

Đặc nhiệm hải quân Nga đã thể hiện các kỹ năng chiến đấu dưới nước: bắn súng, đánh giáp lá cà và gỡ mìn trong nhiều điều kiện, thời tiết và tầm nhìn khác nhau.

Nga ra mắt tên lửa hạt nhân uy lực chưa từng có

Nga vừa ra mắt tên lửa hạt nhân uy lực chưa từng có, tới mức đủ tàn phá một đất nước có diện tích tương đương Pháp chỉ bằng một cuộc tấn công đơn lẻ.

Thực hư tương quan uy lực vũ khí Nga, Mỹ

Trong một hành động cứng rắn, Nga vừa điều thêm các khẩu đội phòng thủ tên lửa tới Syria và cảnh báo sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay Mỹ hay liên quân nào định bắn phá các mục tiêu của chế độ Assad.