- Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Iraq, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức chốt lại danh sách 23 cầu thủ ĐTVN.

Theo đó, thành phần lực lượng ĐTVN chỉ có thay đổi nhỏ so với bản danh sách gặp trận Đài Loan trước đó, khi trung vệ Đinh Tiến Thành được gọi trở lại, trong khi tiền đạo Văn Thắng bị loại. Tiến Thành nhận đủ 2 thẻ vàng nên không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Đài Loan. Việc HLV Hữu Thắng gọi lại cầu thủ người Hải Phòng là để gia cố hàng thủ. Với chiều cao tốt, Tiến Thành sẽ là lựa chọn phù hợp khi ĐTVN đối đầu với cầu thủ Iraq có thể hình cao to.

{keywords}
HLV Hữu Thắng vừa có màn ra mắt ấn tương trước đối thủ Đài Loan. Ảnh Song Ngư

Trong khi đó, tiền đạo Văn Thắng dính chấn thương cơ háng trong một buổi tập mới đây khiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng. Vì vậy, HLV Hữu Thắng đã phải loại cầu thủ này. Với việc gạch tên Văn Thắng, hàng tiền đạo ĐTVN chỉ còn Công Vinh, Văn Toàn, Đình Tùng.

Theo kế hoạch, hôm nay ĐTVN sẽ lên đường sang Iran để chuẩn bị cho trận gặp Iraq (đá trên sân trung lập). Do Thái Lan cầm hòa Iraq ở trận đấu tối qua nên nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn có thể đi tiếp khi trở thành 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trước ngày lên đường, HLV Hữu Thắng thừa nhận Iraq là đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, từng giành nhiều danh hiệu lớn. Việc đội bóng này bị chia điểm ở trận lượt đi ở Mỹ Đình có thể do thời tiết hoặc đang trong tháng ăn chay. ĐTVN quan trọng nhất khi đối đầu với Iraq là phải có tâm lý thoải mái. Trận ĐTVN - Iraq sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tới.

Danh sách ĐTVN thi đấu với Iraq:

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (8): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (Bình Dương), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng).

Tiền vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (SLNA), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC).

Tiền đạo (3): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh (Bình Dương).

S.N