- Lionel Messi và Barca đã chính thức gia hạn hợp đồng, điều này khiến Cristiano Ronaldo bắt đầu nóng mặt vì nhận mức lương kém hơn.

Barca vừa thông báo chính thức về việc gia hạn hợp đồng với Lionel Messi, có thời hạn đến 2021 - thời điểm anh bước sang tuổi 34.

{keywords}

Messi vừa làm đám cưới với bạn gái lâu năm

Hợp đồng mới của Messi có điều khoản phá vỡ được nâng từ 250 lên 300 triệu euro.

Trong đó, tiền lương dành cho Messi vào khoảng 40 triệu euro sau thuế (chưa tính tiền thưởng về thành tích).

Con số này biến Messi thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, phá kỷ lục của Carlos Tevez ở CLV Shanghai Shenhua (khoảng 37-38 triệu euro).

Không chỉ vậy, theo tờ Sport thân Barca, với việc gia hạn hợp đồng, Messi còn được lót tay khoản tiền lên đến 50 triệu euro. Barca dự kiến không trả toàn bộ một lần, mà sẽ chia ra để tính lương mỗi năm cho cầu thủ người Argentina.

Mức lương mới của Messi thực sự khiến Ronaldo cảm thấy không vui.

{keywords}

Ngay sau đó là hợp đồng mới với Barca, đưa anh lên mức lương cao hơn Ronaldo

Hiện tại, Ronaldo nhận lương 17 triệu euro từ Real Madrid (nếu tính các khoản thưởng vào khoảng 22-23 triệu euro).

Ronaldo vừa trải qua mùa giải thành công, khi cùng Real giành La Liga và Champions League, trong khi bản thân anh nhiều khả năng giành Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Chính vì thế, Ronaldo đang gây áp lực đòi Real tăng lương. Khoản lương mới cũng giúp CR7 bù đắp vào số tiền cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu euro (chưa tính tiền phạt).

KN