- Việc kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế vừa được Chính phủ chấp thuận cho phép tổ chức thí điểm. Nhưng trước khi việc cá cược bóng đá được triển khai thí điểm, có cả nghìn tỷ đồng đã bay theo những cú nhấp bàn phím.

Nghìn tỷ đồng ùn ùn xuất ngoại

Thẳng thắn mà nói, trong gần 2 thập niên gần đây, thị trường cá cược ngầm hoạt động vô cùng sôi động. Hoạt động này diễn ra quanh năm suốt tháng và rất khó có thể quản lý, kiểm soát. Những dịp World Cup, EURO hay đơn giản là thời điểm then chốt, quyết định của các giải châu Âu, thị trường càng nhộn nhịp, hoạt động hết công suất. Dĩ nhiên, với sự tối giản tuyệt đối, một con bạc say đòn dễ dàng đốt hàng nghìn USD chỉ sau một cú nhấp chuột.

Phần lớn dân cá cược chuyên nghiệp ngày nay đều cá cược qua mạng, với vô vàn tỷ lệ kèo. Bóng lớn rồi bóng cỏ, đơn giản như... ăn kẹo. Chỉ làm một phép thử từ Google về các trang cá cược thịnh hành ở Việt Nam, một seri website lớn nhỏ mời mọc người chơi như Bet18, M8, VWi hay Fun56... xuất hiện.

{keywords}

Một trang cá cược quốc tế được tối giản để khêu gợi người chơi nhảy vô cá độ

Hoạt động cá độ, theo đánh giá của cơ quan chức năng, diễn biến vô cùng khó lường, tinh vi. Đơn giản vì việc cá độ được thực hiện quá dễ, đơn giản và gần như, ai muốn chơi cũng dễ dàng tiếp cận. 

Hiện nay, hệ thống máy chủ của các website tổ chức cá cược đều được đặt ở nước ngoài, các đối tượng trong nước chỉ nhận mạng tổng về phân chia tài khoản cho các đại lý. Tổ chức của các đường dây tội phạm chặt chẽ giữa các cấp từ đại lý tổng đến các con bạc.

Các trang web cá cược nước ngoài tiếp nối nhau nhắm vào thị trường Việt Nam, cho thấy nguồn thu từ hoạt động phi pháp này thật sự khổng lồ. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng ước tính mỗi ngày hàng chục tỷ đồng đã bị “chảy” ra nước ngoài.

Phần nổi của tảng băng chìm

Trong hé lộ gần đây của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45), chỉ riêng một kỳ World Cup, có gần 4000 đối tượng bị bắt giữ trong gần 700 vụ án liên quan đến các cược bóng đá bất hợp pháp. Hàng trăm tài khoản ngân hàng bị phong toả, số tiền tài khoản bất thu được từ các vụ án liên quan lên đến vài chục tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển, sử dụng thông qua các tài khoản lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

{keywords}

Công an phá đường dây cá cược bóng đá quốc tế với số tiền hàng nghìn tỷ đồng dịp Euro 2016

Trước kỳ Euro, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và công an các địa phương đã đấu tranh triệt phá thành công 3 đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch, tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện, bắt giữ lên tới gần 8.700 tỷ đồng; bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, giấy tờ, tài liệu, gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị liên quan đến hoạt động phạm tội.

Số tội phạm bị bắt giữ liên quan tới việc tham gia tổ chức đánh bạc qua hình thức cá cược bóng đá quốc tế tăng theo cấp số nhân sau mỗi kỳ World Cup hay EURO.

Những con số do cơ quan Công an cung cấp thực ra mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi tình trạng cá độ bất hợp pháp đã trở thành một vấn nạn xã hội rất nghiêm trọng, kéo dài từ năm này qua năm khác và có rất nhiều đường dây chưa bị phát hiện.

Có rất nhiều thảm cảnh là hậu quả của cá cược bóng đá, người thì nhảy lầu tự tử, người thì đi trộm cướp để lấy tiền trả nợ. Một hiện tượng xã hội đang gây nhức nhối cho cơ quan chức năng hiện nay khi các vụ án đâm thuê chém mướn xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua phần lớn liên quan tới các đối tượng thua độ bóng đá.

Như đã nói ở trên, mạng cá độ bị tóm với con số hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng ngày càng nhiều, nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Chính vì thế, bên cạnh việc tiếp tục chống cá cược bất hợp pháp, thì cũng cần xem xét hợp pháp hoá cá cược thể thao để đưa hoạt động này vào tầm kiểm soát, tránh tình trạng người dân phải tìm tới hệ thống cá độ "lậu" để thoả mãn sở thích của mình và từ đó dẫn tới những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Đại Nam

Kỳ 2: Vòi bạch tuộc săn V-League, gõ cửa đội tuyển