- Tay vợt  20 tuổi Nguyễn Đức Tuân (Xi măng Hoàng Thạch Hải Dương) là đại diện duy nhất của bóng bàn VN góp mặt ở bán kết đơn, đoạt HCĐ giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng-Cúp Tôn Đông Á kết thúc tối ngày 18.7

Ở vòng bảng, Đức Tuân bị đánh giá yếu hơn Nguyễn Anh Tú (Trung tâm HLTTQG Hà Nội, hạng 443 TG), Lam Siu Hang (Hồng Kông, hạng 113 TG) nhưng anh gây bất ngờ khi thắng cả 2 đối thủ này, giành quyền vào vòng 1/8.

{keywords}
Đức Tuân (bìa trái) đã đoạt HCĐ nội dung cá nhân tại giải cây vợt vàng lần thứ 31

Phải đối đầu với đàn anh Trần Tuấn Quỳnh (Trung tâm HLTTQG Hà Nội, hạng 234 TG) ở trận đấu loại trực tiếp này nhưng Đức Tuân tiếp tục tỏa sáng với chiến thắng 4-0, giành quyền vào tứ kết.

Trong lúc các tay vợt khác của VN ở cả nội dung đơn nam như Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Văn Ngọc lẫn đơn nữ như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Vũ Thị Thu Hà đều dừng chân ở tứ kết thì Đức Tuân tiếp tục ghi dấu ấn bằng chiến thắng 4-0 trước Seo Hyun Deok (Hàn Quốc), giành quyền vào chơi bán kết.

{keywords}
Trao giải đồng đội nữ

Ở bán kết diễn ra tối 18.7, Đức Tuân thua cuộc 1-4 trước Park Chan Hyeok (Hàn Quốc) với tỷ số 1-4. Để đối thủ dẫn trước 2-0, Đức Tuân rút ngắn xuống 1-2 rồi có cơ hội san bằng 2-2  ở ván 4 nhưng không tận dụng thành công thua cuộc và nhận HCĐ. Park Chan Hyeok sau đó đoạt ngôi vô địch khi thắng đồng đội Kang Dong Soo 4-0 ở chung kết.

Đây là thành tích quốc tế đáng kể nhất của Đức Tuân cũng là tấm HCĐ cá nhân duy nhất của bóng bàn Việt Nam tại giải đấu này.

Ở nội dung đồng đội, các tay vợt nữ của Pesotresco và nam của TTHLQG Hà Nội đều vào bán kết và dừng bước tại vòng đấu này để nhận HCĐ chung cuộc...

Kết quả chung cuộc:

Vô địch đồng đội nam: Hàn Quốc A.

Vô địch đồng đội nữ: Thái Lan

Vô địch đơn nam: Park Chan Hyeok (Hàn Quốc)

Vô địch đơn nữ: Orawan (Thái Lan)

M.A