- Trưởng đoàn của tuyển nữ Thái Lan - bà Lamsan tỏ ra bức xúc vì BTC xếp đội bóng của họ thi đấu trận cuối gặp Philippines vào lúc 15h, còn nữ Việt Nam đá trận sau cùng với Malaysia vào 19h45 ngày mai (24/8).

Sau trận hòa nghẹt thở 1-1 trên sân UiTM Shah Alam, cả Thái Lan và Việt Nam đang cùng được 7 điểm. Tuy nhiên, Thái Lan xếp trên với hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn 2 bàn.

{keywords}
Bà Lamsan động viên các cầu thủ nữ Thái Lan

Tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 29 sẽ được quyết định ở lượt đấu cuối cùng, khi cả Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp những đối thủ yếu hơn là Philippines và Malaysia.

Điều đáng nói, lịch thi đấu ban đầu của BTC xếp trận nữ Thái Lan với nữ Philippines lúc 15h. Còn nữ Việt Nam gặp nữ Malaysia diễn ra sau đó, bóng lăn lúc 19h45.

Phía Thái Lan phản ứng khá mạnh mẽ, vì cho rằng, Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua tranh giành tấm HCV môn bóng đá nữ, vì họ có thể tính toán hiệu số sau khi Thái Lan đã thi đấu xong.

Trưởng đoàn bóng đá nữ xứ sở Chùa vàng, bà Lamsan khá gay gắt: "Theo thông lệ quốc tế, cả hai trận đấu của nữ Thái Lan và nữ Việt Nam phải diễn ra cùng giờ mới đảm bảo được tính công bằng.

Bởi vậy, chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên BTC môn bóng đá nữ SEA Games 29, yêu cầu họ xếp hai trận thi đấu cùng thời điểm."

HLV Spencer cũng phản ứng: "Thái Lan gặp bất lợi lớn khi đá trước Việt Nam ở lượt trận cuối mang tính quyết định. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung thi đấu để giành kết quả tốt nhất."

* Đăng Khôi (từ Kuala Lumpur, Malaysia)