- HLV Mourinho muốn chiêu mộ cựu trung vệ từng bị hắt hủi dưới thời Van Gaal - Jonny Evans. Arsenal tranh giành Nainggolan với Chelsea và MU... là những tin chuyển nhượng mới nhất tối 26/4.

Hè 2015, Jonny Evans từng bị Van Gaal đẩy sang West Brom với mức phí 6 triệu bảng. Giá trị của trung vệ người Anh bỗng tăng vọt sau ba mùa gây ấn tượng tại sân The Hawthorns.

{keywords}
Mourinho muốn đưa Evans trở lại Old Trafford

Năm ngoái, cả Leicester lẫn Man City từng ra giá gần 20 triệu bảng mua Evans nhưng đều bị lắc đầu từ chối. Hồi đầu năm, Arsenal cũng thất bại khi gửi lời đề nghị 10 triệu bảng kèm theo hậu vệ cánh Debuchy.

Trong điều khoản hợp đồng ký kết với West Brom, trường hợp CLB xuống hạng, Evans sẽ được ra đi chỉ với giá 3 triệu bảng. Thế nên, rất nhiều đội bóng đang xếp hàng muốn có chữ ký trung vệ 30 tuổi này.

Tuy MU đang sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc thứ hai tại Ngoại hạng Anh, nhưng Mourinho vẫn chưa hoàn toàn an tâm về hàng thủ. Ông tin rằng, kinh nghiệm chơi bóng lâu năm ở xứ sương mù của Evans sẽ gia cố chất thép cho hậu tuyến.

Hơn nữa, trong thời buổi "thóc cao gạo kém" như hiện tại, việc giành lấy chữ ký Evans chỉ với 3 triệu bảng là thương vụ quá hời đối với Quỷ đỏ thành Manchester.

Arsenal nhảy vào cuộc đua giành Nainggolan

Radja Nainggolan tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Roma mùa này dù sắp bước sang tuổi 30. Hiện anh đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt đại gia ở Premier League.

{keywords}
Nainggolan trong tầm ngắm Arsenal

Phía AS Roma bắt đầu tính đến khả năng bán đứt tiền vệ người Bỉ nhằm thu về một khoản tiền lớn trước khi anh bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Arsenal chính là đội bóng khao khát có được sự phụ vụ từ Nainggolan nhất, khi họ chuẩn bị xây dựng lại lực lượng thời hậu Wenger.

ƯCV nặng ký thay "Giáo sư" người Pháp là Luis Enrique vốn rất kết phong cách chơi bóng của Nainggolan. Trường hợp nhà cầm quân người Tây Ban Nha được bổ nhiệm ngồi lên ghế nóng ở Emirates, Nainggolan sẽ là nhân vật trung tâm trong cuộc tái thiết Arsenal.

* Anh Tuấn

Chủ tịch VFF không cần có bằng đại học

Chủ tịch VFF không cần có bằng đại học

Chia sẻ với VietNamNet, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết một vài tiêu chí quan trọng trước cuộc bầu cử tại đại hội VFF khóa VIII đã được ban chấp hành thông qua.

Bầu Đức tuyên bố gì sau khi thắng "đấu đá" bầu Tú?

Bầu Đức tuyên bố gì sau khi thắng "đấu đá" bầu Tú?

Sau khi bầu Tù tuyên bố sẽ không tranh cử ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, bầu Đức đã rất hoan nghênh, đồng thời khẳng định HAGL sẽ không nghỉ chơi V-League.

Bầu Tú thôi đua PCT VFF: Thoả nguyện bầu Đức, HAGL yên tâm đá V-League!

Bầu Tú thôi đua PCT VFF: Thoả nguyện bầu Đức, HAGL yên tâm đá V-League!

Bầu Tú công bố quyết định rút đua Phó Chủ tịch VFF vào tối qua. Bầu Đức đã thoả nguyện ngăn bầu Tú ôm nhiều ghế, HAGL yên tâm đá V-League mà không ngại ông chủ đòi bỏ giữa chừng.