- Cận Tết, lượng khách là Việt kiều đổ về quê ăn Tết qua sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn, khiến nhà ga quốc tế này luôn trong tình trạng quá tải. Hình ảnh do VietNamNet ghi nhận vào trưa nay (1/2). 

{keywords}
{keywords}

Trưa 1/2, hàng loạt chuyến bay quốc tế từ Mỹ, Pháp, Nga, Đài Loan, Úc, Hàn Quốc…đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất với tần suất cao hơn bình thường. Cùng với đó, bên ngoài sảnh chờ là hàng nghìn người đi đón thân nhân.    

{keywords}

Đỉnh điểm là thời gian từ 10 đến 12h, hàng ngàn hành khách Việt kiều về quê ăn Tết cộng với nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam khiến khu vực cửa ra đông nghẹt người.

{keywords}

Phía trước khu vực sảnh chờ, ngay cửa ra quốc tế, hàng ngàn người gồm nhiều thành viên trong gia đình kéo đến sân bay chờ đón người thân

{keywords}

{keywords}

Do lượng người quá đông, các dãy ghế chờ quá tải, không còn chỗ trống, nhiều người buộc phải đứng hàng giờ đồng hồ ngóng người thân.

{keywords}

Việc chen lấn trong “biển người” chầu chực thân nhân về quê ăn Tết làm nhiều người bơ phờ, mệt mỏi. Các cụ già và trẻ em nằm ngủ luôn tại đây...

{keywords}

Hỗn loạn nhất là khu vực lối đi cho hành khách, dòng người chen lấn, đứng chờ lấn chiếm hết lối ra, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Đội bảo vệ nhà ga phải làm việc liên tục tuýt còi nhắc nhở...

{keywords}

Chú Hùng (quê Đồng Nai) bế đứa cháu nhỏ đang ngủ vì mệt cho biết: Do không có chỗ đứng và không thể chen lấn với dòng người nên đành ngồi bệt trên nền nhà ga, chờ đứa em trai từ Mỹ về quê ăn Tết.

{keywords}

“Tôi thấy xảy ra tình trạng đón một người từ nước ngoài về quê mà cả gia đình 4-5 người, thậm chí có trường hợp cả chục người. Khách về không đông mà người đến đón đông quá thì làm sao sân bay có chỗ chứa được” - bà Hương (ngụ quận 3) ngao ngán nói{keywords}

Nụ cười rạng rỡ khi được gặp người thân... 

{keywords}

Nhiều cô gái đứng lên ghế chờ đón thân nhân nước ngoài. Hình ảnh trông rất nhếch nhác và phản cảm

{keywords}

Trong khi đó, khu vực xe ô tô dừng chờ khách tại ga quốc nội cũng đông đặc xe dừng đậu, chờ đón khách Việt kiều về quê ăn Tết

Như Sỹ