- Rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm, mùi hôi thối xộc lên tận mũi. Suốt thời gian dài, người dân Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác bủa vây cảng cá

VietNamNet nhận được phản ánh của nhiều hộ dân về tình trạng ô nhiễm do rác thải ở cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà). Tình trạng này đang ngày càng nghiêm trọng khi chính quyền địa phương thiếu biện pháp xử lý.

{keywords}

Mặt nước ngập ngụa rác ở cảng cá Thọ Quang.

Theo quan sát, mặt nước ở cảng cá Thọ Quang hiện ngập đầy rác bẩn. Vô số chai lọ, bao bì, rác sinh hoạt... ngập ngụa trong nước. Một khoảng mặt nước dài hơn 1km ven theo bờ đã chuyển sang màu đen, mùi hôi thối xộc lên tận mũi.

Được biết, đây là khu vực neo đậu, vào ra của hàng ngàn tàu thuyền ngư dân Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác. Rác thải chủ yếu được xả xuống từ các con tàu này.

{keywords}

Rác bẩn khiến mặt nước đen ngòm, đặc quánh.

Ông Lê Tứ (61 tuổi) mưu sinh bằng nghề chèo ghe thuê ở cảng cá. Mỗi ngày ông ở chừng 10 tiếng trên mặt nước ô nhiễm này.

“Rác ở đây đủ chủng loại, có cả dầu máy và nước thải, nước vệ sinh trên tàu thuyền. Hôm nào lỡ phải lội nước là đêm về chân tay ngứa lắm”, ông kể.

{keywords}

Ông Lê Tứ, người chèo ghe thuê nói rằng tình trạng ô nhiễm ở đây ngày một nghiêm trọng nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Hết kinh phí gom rác?

Trả lời VietNamNet, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang nói: Khu vực cảng cá không thuộc phường quản lý, mà là của thành phố (cụ thể là Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang).

{keywords}

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Phương, Giám đốc BQL âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho rằng: Việc xử lý, thu gom rác ở cảng cá là của Công ty Môi trường và đô thị Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đã đặt hàng đơn vị này xử lý.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng, trách nhiệm quản lý thuộc về cảng cá, trong đó có quản lý thu phí tàu thuyền, bảo vệ môi trường mặt nước là của BQL âu thuyền. Phía Công ty Môi trường đô thị chỉ có trách nhiệm thu gom rác trên bờ.

{keywords}

Thừa nhận có tình trạng ô nhiễm ở cảng cá Thọ Quang, ông Nguyễn Điểu đánh giá nguyên nhân do việc quản lý phương tiện chưa chặt chẽ. Mỗi lần tàu cập cảng lại xả nước thải ra ngoài, rồi ngư dân trên tàu xả rác xuống; trong khi ở đây có hàng ngàn tàu thuyền cập cảng.

Ngoài ra, việc đảm bảo môi trường tại khu vực cảng cá Thọ Quang đang gặp khó khi kinh phí phục vụ nạo vét chưa giải ngân.

“Mấy năm trước Sở đề xuất thành phố cho phép nạo vét rác, bùn chỗ cảng cá tàu thuyền đậu. Tuy nhiên năm nay thủ tục chậm quá, thẩm định cả năm rưỡi chưa được", ông Điểu nói.

{keywords}

Một khoảng mặt nước dài hơn 1km ven theo bờ đã chuyển sang màu đen.

Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng thông tin thêm: 'Đúng quy định mỗi tàu thuyền phải có một thùng để thu gom rác trước khi đưa lên bờ. Tuy nhiên việc này chưa được thực hiện'.

Cao Thái