- Bà Nguyễn Thị Năm Lý (SN 1965, quê Phú Thọ), nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy cửa dụng cụ điện ở số 423 đường Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM vào rạng sáng (10/6) đang bị sốc nặng và được bác sĩ theo dõi.

Trưa 10/6, bác sĩ Lương Quốc Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, bệnh viện quận tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Năm Lý (SN 1965, quê Phú Thọ).

{keywords}

Hiện trường vụ cháy

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở cánh tay, sau quá trình chăm sóc của các y bác sĩ, tình trạng bệnh nhân hiện giờ đã ổn định, sức khỏe hồi phục, hiện tại các dấu hiệu sinh tồn rất ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân đang bị stress, nên cần tránh tiếp xúc với người ngoài.

Qua tìm hiểu của PV, thời điểm xảy ra cháy bà Lý ngủ ở dưới tầng trệt ngôi nhà. Khi phát hiện cháy bà Lý cố gắng báo hiệu cho 4 người đang ngủ bên trên biết và thoát ra ngoài.

"Khi lửa khói mù mịt khắp căn nhà, bén lên khu vực mọi người đang ngủ, tôi phải quấn chăn nhảy qua ban công nhà hàng xóm. Lúc này mọi người phát hiện ra và đưa tôi xuống. May mà thoát được..." - lời bà Lý.

Do đám cháy lớn lan xuống tầng trệt bít kín con đường thoát hiểm duy nhất của căn nhà nên 4 nạn nhân ở tầng trên bị kẹt và chết trong đám cháy. Hiện tại, các nạn nhân xấu số đã được cứu hộ cứu nạn đưa thi thể ra ngoài và chuyển về nhà xác bệnh viện An Bình để thực hiện giám định tử thi, xác định nguyên nhân.

{keywords}

Người phụ nữ sống sót trong thảm họa cháy 4 người chết bị sốc nặng (nạn nhân mặc áo xanh đang nằm điều trị tại bệnh viện)

Trong khi đó, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa, các lực lượng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

Trước đó như VietNamNet thông tin, khoảng hơn 3h45 sáng ngày 10/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 423, Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM làm 4 người thiệt mạng cùng nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, chủ hộ kinh doanh cửa hàng trên là ông Trần Hợp Phúc (SN 1986, quê Hà Nội), chủ nhà là bà Trần Hước Chi (SN 1951, ngụ Q.11). Ngôi nhà trên gồm 1 trệt, 1 lầu. Diện tích cháy khoảng 75m2/148m2.

Danh tính các nạn nhân gặp nạn:

4 nạn nhân thiệt mạng gồm:

Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993, quê Phú Thọ)

Phùng Nam Anh (SN 1994, quê Phú Thọ)

Nguyễn Thế Thảo (SN 1993, quê Phú Thọ)

Đinh Thị Bích Chi (SN 1993, quê Sóc Trăng)

Nạn nhân thoát chết và bị thương: Nguyễn Thị Năm Lý (SN 1965, quê Phú Thọ)

Như Sỹ