Trận lũ lớn lúc 4-5h sáng nay khiến nhiều du khách lên Sa Pa bị mắc kẹt.

Trưa 5/8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cho biết, trận lũ lớn xảy ra lúc 4-5h sáng nay làm các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ giao thông nông thôn bị sạt lở rất nhiều điểm. Nhiều du khách lên Sa Pa bị mắc kẹt và hiện tại vẫn chưa thể di chuyển.

{keywords}
Ảnh: laocaionline

{keywords}

Rất đông khách du lịch bị mắc kẹt lại Sa Pa do giao thông bị chia cắt do lũ lớn. Nguồn: Otofun

“Tuyến đường 4D đi Sa Pa chưa thông xe do bị sạt núi. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải quyết, trong chiều tối nay may ra mới thông xe được tuyến đường lên Sa Pa”, ông Tuấn nói.

Trận lũ lớn khiến hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng... Theo ông Tuấn, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 200 tỷ đồng. Thiệt hại lần này được xem là lớn nhất trong năm nay.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Nhiều du khách mắc kẹt trên đên đường lên Sap Pa (Ảnh: Bảo Long)

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Lào Cai cho biết, nước sông Hồng lên đến mức 80,40m, trên báo động 1 là 40cm. 

Khu vực lực lượng cứu hộ tiếp cận được thì không có điện, không có sóng điện thoại và bị chia cắt. 

Lúc 15h30, anh Thắng, du khách đến từ TP.HCM cho biết, cơ bản tuyến đường QL4 đã lưu thông được bình thường sau khi lực lượng chức năng dọn dẹp gần 10 điểm sạt lở.

{keywords}
Hình ảnh đường sạt lở (Ảnh: laocaionline)

{keywords}
(Ảnh: laocaionline)

{keywords}
(Ảnh: laocaionline)

Theo anh Thắng, đoàn anh gồm 4 người từ TP.HCM lên Sa Pa vào ngày 3/8. Sáng nay, đoàn định về Hà Nội nhưng bị mắc kẹt do lũ cuốn, sạt lở. Hiện trên thị trấn vẫn còn nhiều đoàn du khách kẹt lại.

Sáng nay rất đông du khách ra điểm bán của các nhà xe để mua vé nhưng đều nhận được lời từ chối, duy có một số xe tư nhân vẫn bán vé cho khách nước ngoài nhưng chưa biết lúc nào chạy.

Trưa 5/8, Văn phòng Chính phủ phát chỉ đạo khẩn của Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tìm thấy 3 người mất tích 

17h chiều 5/8, ông Vương Trinh Quốc (Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) cho biết, riêng trận mưa lũ đã làm chết và mất tích 10 người, trong đó Bát Xát 9 người, Sa Pa 1 người. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 người.

Trong số người mất tích có 1 cháu nhỏ là Chảo Láo Tả (ở thôn Sín Chải, xã Trung, Chải, Sa Pa), 3 người ở xã Tỏng Sành, 3 người xã Phìn Ngan (Bát Xát) còn 1 người bị thương ở xã Bản Khoang, Sa Pa. 

150 chiến sỹ quân đội đang tìm kiếm số người mất tích.

Theo ông Quốc, thiệt hại về tải sản ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Có 4 nhà bị sập đổ (Bát Xát 3, Sa Pa 1), 1 cầu treo bị trôi, 46 hộ dân bị cô lập do nước ngập úng ở hai xã Phìn Ngan và Quang Kim (Bát Xát).

Tại xã Cốc San 110 hộ dân bị ngập úng (độ sâu từ 70cm - 1m), trong đó (40 hộ thôn Luổng Láo 1 và 70 hộ thôn Luổng Láo 2).

Hiện, huyện Bát Xát vẫn trong tình trạng mất điện, mất liên lạc do không có sóng điện thoại.

Hình ảnh kinh hoàng lũ cuốn phăng nhà cửa ở Lào Cai

Đã có 11 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, nhiều địa phương bị cô lập.

Lũ đổ cuồn cuộn, ít nhất 12 người chết và mất tích

Mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản ở Lào Cai đang tăng lên từng giờ. Trong buổi sáng, đã có 12 người chết và mất tích.

Yêu cầu khẩn của Thủ tướng

Trưa 5/8, Văn phòng Chính phủ phát chỉ đạo khẩn của Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Dừng lưu thông tuyến đường Lào Cai - Lai Châu

Sở Giao thông Vận tải Lào Cai vừa ra công văn hỏa tốc về việc phân luồng Quốc lộ 4D, đoạn Sapa - thành phố Lào Cai, do ảnh hưởng của bão số 2.

Du khách mắc kẹt ở Sa Pa do đường bị chia cắt sau lũ lớn

Trận lũ lớn xảy ra lúc 4-5h sáng nay làm các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ giao thông nông thôn bị sạt lở rất nhiều điểm. Nhiều du khách lên Sa Pa bị mắc kẹt và hiện tại vẫn chưa thể di chuyển.

  • Nhị Tiến - Bảo Long - Thúy Hạnh