- Ông Đoàn Ngọc Hải nhờ 1 chiến sĩ CSGT trong đoàn phiên dịch tiếng Anh, xin lỗi 2 vợ chồng du khách Ấn Độ bị cướp giật túi xách. 

Tối 1/10, khi ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 đang xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (trước Thảo Cầm Viên Sài Gòn), có 2 du khách bất ngờ chạy đến cầu cứu vì bị cướp giật túi xách.

Sau khi nghe thông tin về sự việc, vị Phó chủ tịch quận 1 đã gửi lời xin lỗi du khách về tình trạng cướp giật diễn ra trên địa bàn quận 1, rồi nhờ chiến sĩ CSGT đi cùng dịch tiếng Anh; sau đó ông đề nghị hỗ trợ 2 du khách một khoản tiền.

Tuy nhiên, hai vợ chồng du khách Ấn Độ nhất quyết không nhận số tiền hỗ trợ từ ông Hải, nhưng họ cho biết, rất vui và cảm kích trước tình cảm của vị Phó chủ tịch quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải lại 'trảm' xe biển xanh 80B chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải lại 'trảm' xe biển xanh 80B chiếm vỉa hè

Hai ô tô biển xanh 80B đậu trên vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải cho xử phạt. Trong đó một xe vắng tài xế bị niêm phong cẩu về trụ sở. 

Chiếm vỉa hè 10 năm, chủ vựa đá bị ông Đoàn Ngọc Hải quyết 'trảm'

Chiếm vỉa hè 10 năm, chủ vựa đá bị ông Đoàn Ngọc Hải quyết 'trảm'

Chiếm vỉa hè suốt 10 năm kinh doanh đá cây, người đàn ông than khổ, xin bỏ qua nhưng vẫn bị ông Đoàn Ngọc Hải - người dẫn đầu đoàn liên ngành quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhắc nhở, tha xe ngoại giao đậu trên vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải nhắc nhở, tha xe ngoại giao đậu trên vỉa hè

Thấy ô tô của lãnh sự quán Panama đậu trên vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải đến nhắc nhở và đề nghị rời khỏi hiện trường mà không xử phạt.

Ông Đoàn Ngọc Hải đội mưa dẹp vỉa hè, đề xuất hạ chức chủ tịch phường

Ông Đoàn Ngọc Hải đội mưa dẹp vỉa hè, đề xuất hạ chức chủ tịch phường

Ông Đoàn Ngọc Hải xét thấy phường để xảy ra nhiều sai phạm, nên đề xuất điều chuyển, hạ chức chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh.

Bị dọa giết, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đi 'xử' vỉa hè

Bị dọa giết, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đi 'xử' vỉa hè

Hàng loạt ô tô lấn vỉa hè bị đoàn liên ngành quận 1 lập biên bản xử phạt. Ngoài ra, một số bãi xe lấn quá diện tích cho phép cũng bị “trảm”.

Văn Châu