Chuyên gia thủy lợi nhận định, có thể hố xoáy được tạo ra do dòng chảy của nước trên Rạch Tôm bị mất ổn định làm xói mòn đất gây tình trạng nứt đường, sụp lún ven Rạch Tôm đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Có hố xoáy…

Ngày 1/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa trực tiếp dẫn đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở GTVT, chuyên gia thủy lợi, chính quyền huyện Nhà Bè tiến hành khảo sát hiện trường khu vực sụp lún ven rạch Tôm, đoạn qua hẻm 1740 Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

{keywords}
Vét nứt kéo dài 40m trên hẻm đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)

Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho biết, đường hẻm 1740 được xây dựng trên nền đất yếu, lượng phương tiện đi lại khá cao nên khi triều cường dâng lên, rút xuống làm nền đất bị xói lở.

Ngoài ra, ông Cường cho biết khu vực trên chưa được xây dựng bờ kè chỉ như đất tự nhiên ven rạch nên nguy cơ bị sạt xuống khi mưa lớn hoặc triều dâng khá cao.

PGS. TS Tô Văn Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học - Thủy lợi miền Nam cho rằng, nguyên nhân gây nứt đường, lún nhẹ ở khu vực mép Rạch Tôm có thể do hố xoáy gây ra.

Ông cho biết, dòng chảy qua khu vực bị mất ổn định, hình thành hố xoáy làm xói mòn đất. Do vậy giải pháp trước mắt là phải khẩn cấp lấp hố xoáy dưới lòng rạch để ngăn tình trạng xói lở tiếp tục lan rộng.

{keywords}
Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa (bên trái) đi khảo sát tại hiện trường 

Xử lý di dời khẩn 7 hộ dân

Trước áp lực thời gian, nguy cơ mất an toàn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường kiến nghị lãnh đạo UBND TP cho lập dự án xây dựng công trình tại khu vực trên theo cơ chế khẩn cấp.

Tuy nhiên, theo ông Cường, việc xử lý tuy khẩn cấp nhưng Sở GTVT sẽ thực hiện cẩn thận theo từng bước, có sự phối hợp đồng bộ với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan.

Sau khi khảo sát, lắng nghe các ý kiến của các đơn vị liên quan, chuyên gia thủy lợi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa yêu cầu các đơn vị chuyên ngành phải nhanh chóng xác định được nguyên nhân gây sụt lún. 

Việc cần làm ngay là di dời 7 hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng; cắt cử các lực lượng túc trực 24/24 nhằm cập nhật diễn biến mới, đồng thời giữ gìn tài sản của người dân.

{keywords}
Lãnh đạo UBND TP đề nghị kiểm tra toàn diện, xử lý khẩn cấp tình trạng trên trong thời gian 5 ngày.

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu Sở GTVT phối hợp Viện Khoa học – Thủy lợi miền Nam cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm tra toàn diện, xử lý khẩn cấp khu vực trên trong thời gian 5 ngày. Tuy nhiên, việc khắc phục vẫn phải đảm bảo đúng các vấn đề về kỹ thuật và an toàn.

Lãnh đạo UBND TP chấp nhận cho tạm ứng 300 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách, thuê đơn vị tư vấn, đánh giá toàn diện để có phương án xây dựng công trình nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ xảy ra sạt lở tại khu vực.

Trước đó, như VietNamNet thông tin vào khoảng từ 5 đến 6h ngày 30 /5, tại vị trí trước số nhà 1740/33 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè xuất hiện vết nứt với chiều dài khoảng 40m, chiều rộng khoảng từ 2 - 6cm. Ngoài ra còn các vết nứt cách mép sông từ 1 đến 6 m.

Bên cạnh đó, một số vết nứt còn xuất hiện trên tường rào nhà dân trong khu vực. Việc này khiến nhiều hộ dân phải di dời đồ đạc trong tâm lý bất an.

Phó Thủ tướng: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng sạt lở

Phó Thủ tướng: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng sạt lở

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trước mắt phải nắm chắc diễn biến, ứng phó kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng sạt lở.

Lo sạt lở lan rộng, An Giang kiến nghị di dời 20.000 hộ dân

Lo sạt lở lan rộng, An Giang kiến nghị di dời 20.000 hộ dân

Sáng nay, Bộ Trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Bộ TN&MT đã trực tiếp thị sát khu vực sạt lở bờ sông Vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Sạt lở 'nuốt' chục ngôi nhà ở An Giang là do khai thác cát?

Sạt lở 'nuốt' chục ngôi nhà ở An Giang là do khai thác cát?

Người dân có nhà cửa bị nhấn chìm xuống sông trong vụ sạt lở kinh hoàng ở An Giang khẳng định, nguyên nhân là do khai thác cát bừa bãi…

Sạt lở ở An Giang: Dân mất nhà, mắc võng ngủ trong chùa

Sạt lở ở An Giang: Dân mất nhà, mắc võng ngủ trong chùa

Sau sạt lở ở An Giang, nhà cửa tan hoang, thiệt hại tài sản cả tỷ đồng, người dân phải sống trong trường học, chùa chiền...

Tuấn Kiệt